Mỹ muốn mở sứ quán ở Vanuatu, tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương

Khánh An
Khánh An
01/04/2023 10:14 GMT+7

Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Vanuatu vào năm 1986, nhưng muốn tăng cường mối quan hệ nhằm đối phó ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực.

Mỹ muốn mở sứ quán ở Vanuatu, tăng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Quần đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu

REUTERS

Hãng AFP ngày 1.4 đưa tin Mỹ dự định mở đại sứ quán tại Vanuatu trong nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường hiện diện trong khu vực, nơi Trung Quốc cũng đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng.

Một đại sứ quán ở thủ đô Port Vila "sẽ cho phép chính phủ Mỹ làm sâu sắc hơn mối quan hệ" tại quần đảo Nam Thái Bình Dương và tăng cường viện trợ phát triển, trong đó có khí hậu, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden với sự ủng hộ của lưỡng đảng tại quốc hội đang tìm cách mở rộng vai trò trong khu vực từng ít được chú ý, sau "cú sốc" năm ngoái khi Trung Quốc đạt thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon.

Dù Quần đảo Solomon bác bỏ, giới chức Mỹ và Úc đã bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận trên có thể mở ra vùng biển lớn cho quân đội Trung Quốc.

Hồi tháng 2, Mỹ mở đại sứ quán tại Quần đảo Solomon và Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris thông báo tại một cuộc họp năm ngoái rằng Mỹ cũng sẽ mở các đại sứ quán mới ở Kiribati và Tonga.

Đô đốc Mỹ nói không chủ trương kiềm chế Trung Quốc ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa công bố lộ trình mở đại sứ quán tại Vanuatu. Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao với Vanuatu vào năm 1986, tức 6 năm sau khi đảo quốc này độc lập từ Anh và Pháp. Tuy nhiên, Mỹ vẫn duy trì quan hệ thông qua đại sứ quán tại Papua New Guinea.

Với dân số chỉ hơn 300.000 người, Vanuatu dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai như bão, động đất và hoạt động núi lửa.

Vanuatu này còn lo ngại ảnh hưởng bởi mực nước biển dâng và đã dẫn đầu một nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua hồi tháng trước nhằm kêu gọi Tòa Công lý quốc tế đưa ra những ràng buộc pháp lý đối với những bên phát thải lớn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.