Mỹ muốn mua thêm nhiều tiêm kích, tàu chiến, hỗ trợ Ukraine và Đài Loan

Khánh An
Khánh An
16/12/2022 13:00 GMT+7

Thượng viện Mỹ thông qua đề xuất chi ngân sách quốc phòng cao kỷ lục cho tài khóa 2023 với mức còn cao hơn đề xuất ban đầu của tổng thống.

Mỹ sẽ mua thêm nhiều vũ khí, trong đó có các tiêm kích F-35 của Lockheed Martin, trong tài khóa 2023

afp

Hãng Reuters ngày 16.12 đưa tin Thượng viện Mỹ vừa thông qua đề xuất ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2023 với mức chi kỷ lục 858 tỉ USD, nhiều hơn 45 tỉ USD so với đề xuất ban đầu của Tổng thống Joe Biden và bỏ quy định tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc trong quân đội.

Các nghị sĩ thông qua Đạo luật Ủy nhiệm quốc phòng (NDAA), đạo luật thường niên nhằm thiết lập chính sách cho Lầu Năm Góc, với số phiếu 83-11. Những phiếu phản đối là của những nghị sĩ phản đối việc tăng ngân sách quốc phòng, cũng như những nghị sĩ bảo thủ muốn siết phần ngân sách này.

Dự thảo đã được thông qua tại hạ viện vào tuần trước nên tiếp theo sẽ được chuyển đến để Tổng thống Biden ký ban hành.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung Quốc vào năm 2023

Dự luật đề xuất tăng lương 4,6% cho các binh sĩ, chi mua vũ khí, tàu, máy bay và hỗ trợ Ukraine, Đài Loan. Từ năm 1961, Thượng viện Mỹ luôn thông qua NDAA hằng năm. NDAA 2022 là 777,7 tỉ USD.

“Đây là dự luật quan trọng nhất mà chúng tôi xem xét hằng năm”, theo thượng nghị sĩ James Inhofe đứng đầu nhóm nghị sĩ Cộng hòa tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Đạo luật năm nay còn được đặt tên theo ông Inhofe (88 tuổi), người sắp nghỉ hưu.

NDAA 2023 còn gồm 1 điều khoản do nhiều nghị sĩ Cộng hòa đề xuất và nhiều nghị sĩ Dân chủ phản đối. Điều khoản này buộc bộ trưởng quốc phòng phải hủy quy định tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc đối với lực lượng vũ trang.

Dự luật sẽ giúp Ukraine được viện trợ an ninh thêm ít nhất 800 triệu USD trong năm tới và bao gồm nhiều điều khoản nhằm tăng cường sức mạnh của Đài Loan, trong đó có hàng tỉ USD viện trợ an ninh và xúc tiến bán vũ khí cho hòn đảo.

Ngoài ra, dự luật chi thêm cho lĩnh vực phát triển vũ khí bội siêu thanh, đóng cửa kho nhiên liệu Red Hill ở Hawaii và mua nhiều vũ khí như tiêm kích F-35 của Lockheed Martin và tàu chiến của General Dynamics.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.