Mỹ - Nga khẩu chiến về Ukraine tại Liên Hiệp Quốc

01/02/2022 09:22 GMT+7

Quan chức Mỹ và Nga đã có màn đấu khẩu kịch liệt tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xoay quanh căng thẳng Ukraine.

Căng thẳng giữa Mỹ và Nga về vấn đề Ukraine đã được bộc lộ một cách rõ ràng nhất tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 31.1 theo yêu cầu triệu tập của Washington.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia tại cuộc họp ngày 31.1

Reuters

Với việc quân lực Nga tập trung gần biên giới Ukraine, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield chỉ trích Nga gây khiêu khích và cảnh báo hậu quả sẽ là khủng khiếp nếu Moscow tấn công Ukraine, theo AFP.

“Chúng tôi đã thấy bằng chứng Nga có ý định mở rộng hiện diện lên hơn 30.000 binh sĩ vào đầu tháng 2 gần biên giới Belarus-Ukraine, chỉ cách Kiev chưa đầy 2 giờ lái xe về hướng bắc”, bà Thomas-Greenfield nói tại cuộc họp.

Đáp lại, Đại sứ Nga Vassily Nebenzia tuyên bố không có bằng chứng nào về việc Moscow đang lên kế hoạch cho hành động quân sự, đồng thời bác bỏ thông tin đang dồn 100.000 binh sĩ gần Ukraine.

Tổng thống Ukraine bất bình kêu gọi phương Tây đừng tạo "hoảng loạn"

Vị đại sứ cho rằng Mỹ đang trong “cơn cuồng loạn” khi triệu tập cuộc họp về Ukraine, nhấn mạnh rằng Ukraine đang bị phương Tây “tẩy não” bằng nỗi sợ Nga. Ông Nebenzia nói rằng Nga triển khai binh sĩ trong lãnh thổ của mình và không đe dọa nước nào.

“Những bàn bạc về mối đe dọa chiến tranh là một sự khiêu khích. Chính các vị kêu gọi cho điều đó và muốn nó xảy ra”, ông Nebenzia nói.

Có mặt tại cuộc họp, Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya kêu gọi các bên xuống thang để khôi phục đối thoại về cuộc xung đột tại vùng Donbass miền đông Ukraine, nơi quân chính phủ đang chống lại lực lượng đòi ly khai nghi do Moscow hậu thuẫn.

Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield trao đổi với Phó đại diện thường trực Anh tại Liên Hiệp Quốc James Kariuki

Reuters

Trong khi đó, phía Trung Quốc thúc giục tất cả các bên không làm trầm trọng tình hình. Bắc Kinh cũng nói rằng không coi việc Nga đưa quân đến gần biên giới là mối đe dọa.

Cuộc họp diễn ra giữa lúc những nỗ lực ngoại giao vẫn diễn ra song song nhằm giảm căng thẳng. Trong khi Nga và Mỹ gửi thư qua lại về những yêu cầu an ninh của Moscow, giới lãnh đạo và quan chức cấp cao các bên cũng tăng cường tiếp xúc.

Người Ukraine không tin nước ngoài sẽ mang lại hòa bình

Theo Reuters, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31.1 có cuộc điện đàm thứ hai về Ukraine trong thời gian gần đây. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ đến Kiev trong ngày 1.2 để gặp Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ điện đàm trong cùng ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.