Mỹ nhập khẩu đạn nhiều kỷ lục từ Nga

16/12/2021 07:36 GMT+7

Lượng đạn được Nga xuất khẩu sang Mỹ đã chạm cột mốc cao kỷ lục dù Washington ban hành lệnh cấm vận lên ngành công nghiệp vũ khí của Moscow.

Đạn được sản xuất trong một nhà máy

Reuters

Báo cáo mới của Cục Thống kê dân số Mỹ cho thấy các công ty của nước này đã mua hơn 7.700 tấn đạn trị giá 157,9 triệu USD từ Nga chỉ trong 10 tháng của năm 2021, lượng nhiều nhất từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, RT dẫn lại thông tin từ báo RBK.

Kỷ lục trước đó là vào năm 2016 với 148 triệu USD nhưng mua trong vòng 12 tháng. Trong năm 2020, các công ty Mỹ chỉ nhập khẩu 120 triệu USD đạn từ Nga.

Lượng đạn xuất khẩu từ Nga sang Mỹ tăng cao kỷ lục bất chấp Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 8 công bố đợt cấm vận thứ 2 lên Nga, hạn chế mua các loại vũ khí và đạn được sản xuất tại Nga.

Hiệp hội súng trường quốc gia Mỹ cho rằng lệnh cấm vận sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mỹ nhiều hơn là Nga vì Nga là nguồn cung lớn của Mỹ nhưng việc xuất khẩu cho Mỹ chỉ chiếm một phần nhỏ trong GDP của Nga.

Nhà sản xuất vũ khí Kalashnikov bị cáo buộc 'ăn cắp' thiết kế súng

Nhiều công ty Mỹ vẫn có thể tiếp tục mua đạn nhờ xin được giấy phép có thời hạn 2 năm, giúp họ nhập khẩu đạn trong thời gian tính từ lúc lệnh cấm vận được công bố cho đến khi chính thức thi hành. Giấy phép này hết hạn vào mùa thu năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.