Tin tặc tấn công mạng Hiệp hội Súng trường Mỹ

28/10/2021 08:09 GMT+7

Một nhóm tin tặc tuyên bố đã tấng công mạng đánh cắp dữ liệu của Hiệp hội Súng trường quốc gia Mỹ (NRA) và đang đòi tiền chuộc cho số dữ liệu này.

Ông Donald Trump phát biểu tại sự kiện của NRA ở Kentucky năm 2016

reuters

Nhóm tin tặc Grief ngày 27.10 tung 13 tập dữ liệu lên website và nói đó là tài liệu đánh cắp được từ NRA. Tổ chức này đe dọa sẽ công bố thêm dữ liệu nếu không nhận được tiền chuộc dù không nói rõ là bao nhiêu.

Theo NBC News, hầu hết các tài liệu này liên quan đến các khoản trợ cấp của NRA gồm mẫu đơn đề xuất xin trợ cấp, danh sách các tổ chức nhận trợ cấp gần đây, email của người được trợ cấp, biên bản từ cuộc họp của NRA...

NRA đã đăng bài viết trên Twitter tuyên bố không thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh vật lý hoặc điện tử. Tổ chức này nhấn mạnh đã thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ thông tin thành viên, nhà tài trợ và hoạt động. NRA là tổ chức ủng hộ quyền sử dụng súng, là một trong những tổ chức vận động quyền lực tại Mỹ.

Giới chuyên gia an ninh mạng cho rằng Grief là cái tên khác của nhóm tội phạm mạng Evil Corp từ Nga, hiện nằm trong danh sách cấm vận của Bộ Tài chính Mỹ.

Tổng thống Biden nhờ Big Tech giúp đương đầu hiểm họa tấn công mạng

Các vụ tấn công mạng đánh cắp dữ liệu sau đó đòi tiền chuộc diễn ra thường xuyên hơn trong những năm gần đây, trong đó nhiều tổ chức, công ty lẫn cơ quan chính quyền Mỹ trở thành nạn nhân.

Hãng an ninh mạng Emsisoft cho biết các vụ tấn công mạng đòi tiền chuộc gây thiệt hại 75 tỉ USD trên toàn cầu trong năm 2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.