Mỹ nhập khẩu tôm kỷ lục 7 tỉ USD, Việt Nam chiếm hơn 1 tỉ USD

Chí Nhân
Chí Nhân
19/01/2022 12:52 GMT+7

Bất chấp dịch bệnh Covid-19 vẫn căng thẳng, lần đầu tiên nhập khẩu sản phẩm tôm của Mỹ vượt 800.000 tấn, trị giá trên 7 tỉ USD. Nhờ vậy, xuất khẩu tôm của Việt Nam vào Mỹ tăng 21% và đạt giá trị trên 1 tỉ USD.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Năm 2020, giá trị nhập khẩu tôm của Mỹ đạt 6,5 tỉ USD tương đương 750.000 tấn, nhưng chỉ trong 11 tháng của năm 2021, nước này đã nhập gần 810.000 tấn tôm trị giá đến 7,2 tỉ USD. Đây là con số lịch sử của ngành tôm nước này. Bên cạnh đó, giá tôm nhập khẩu phổ biến tăng trưởng 3 - 5%. Nó cho thấy sự phục hồi kinh tế Mỹ sau giai đoạn căng thẳng của đại dịch được coi là mạnh mẽ nhất trong số các nền kinh tế phương Tây. Chính phủ Mỹ đưa ra gói 5.200 tỉ USD để kích cầu tiêu dùng.

Mỹ tăng mạnh nhập khẩu tôm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nông dân Việt Nam

Chí Nhân

Trong số hơn 7 tỉ USD nhập khẩu tôm của Mỹ, Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này đạt hơn 1 tỉ USD, đứng thứ 5 về cung cấp tôm cho Mỹ. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, Mỹ là thị trường lớn nhất của con tôm Việt Nam, chiếm 28% tỷ trọng. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ cả năm 2021 ước đạt khoảng 1,05 tỉ USD, tăng 21% so với năm 2020. Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng, Công ty CP tập đoàn thủy sản Minh Phú, Công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang là những doanh nghiệp dẫn đầu về nguồn cung tôm vào thị trường Mỹ.

VASEP nhận định, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ tăng trưởng dương trong tất cả các tháng của năm 2021 và lũy kế 12 tháng đạt tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong top các thị trường nhập khẩu tôm của Việt Nam. Dự báo sự tăng trưởng của con tôm Việt Nam ở thị trường Mỹ vẫn duy trì tốt trong quý 1/2022.

Ấn Độ là nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ, chiếm khoảng 38% về khối lượng và 36% về giá trị. Indonesia đứng ở vị trí thứ 2 và Ecuador xếp thứ 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.