Mỹ nói 3.000 quân Triều Tiên đến Nga huấn luyện, chưa rõ mục đích

Mỹ nói 3.000 quân Triều Tiên đến Nga huấn luyện, chưa rõ mục đích

La Vi
La Vi
25/10/2024 04:27 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 23.10 cho biết có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên đang ở Nga nhưng chưa rõ với mục đích gì.

Mỹ hôm 23.10 cho biết đã có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã đưa 3.000 binh sẽ đến Nga.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh có cáo buộc rằng Bình Nhưỡng có thể gửi quân tới hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết: "Chúng tôi đánh giá rằng trong khoảng đầu đến giữa tháng 10, Triều Tiên đã điều khoảng 3.000 binh sĩ đến miền đông Nga. Chúng tôi đánh giá rằng các binh sĩ này đã đi bằng tàu thủy từ vùng Wonsan ở Triều Tiên đến Vladivostik (Nga)".

Ông Kirby nói số binh sĩ Triều Tiên này đã được đưa đến nhiều địa điểm huấn luyện quân sự ở miền đông Nga để huấn luyện, nhưng Mỹ chưa có thêm nhiều thông tin.

"Chúng tôi chưa biết số binh sĩ này có tham chiến cùng quân đội Nga hay không, nhưng đây chắc chắn cũng là một khả năng gây quan ngại lớn", ông Kirby cho hay.

Mỹ nói 3.000 quân Triều Tiên đến Nga huấn luyện, chưa rõ mục đích- Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un thị sát trụ sở Quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên hôm 17.10

ẢNH: REUTERS

Ông Kirby cũng cho biết đã thông báo với Ukraine về tình hình, cũng như tham vấn chặt chẽ với các đồng minh, đối tác và các nước khác trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng dè dặt về chủ đề này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Chính xác thì họ đang làm gì? Chuyện đó còn phải chờ xem. Đây là những điều chúng tôi cần phải giải quyết. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về vấn đề đó sau. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét vấn đề này. Có bằng chứng cho thấy quân đội Triều Tiên ở Nga".

Trong ngày 23.10, các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã triển khai 3.000 quân tới Nga để hỗ trợ chiến sự ở Ukraine.

Theo các nghị sĩ, Bình Nhưỡng đã cam kết cung cấp cho Moscow tổng cộng khoảng 10.000 quân và việc triển khai lực lượng dự kiến hoàn thành vào tháng 12.

Điện Kremlin đã nói các thông tin về việc triển khai quân đội Triều Tiên ở Nga chỉ là "tin thất thiệt", còn một đại diện Triều Tiên tại LHQ gọi đó là những "tin đồn không có cơ sở".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần này kêu gọi các đồng minh đáp trả bằng chứng về sự liên quan của Triều Tiên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 22.10 cho biết sự tham gia của Bình Nhưỡng sẽ là một bước leo thang đáng kể.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cùng ngày cho biết có bằng chứng cho thấy binh sĩ Triều Tiên có thể sớm tham chiến ở Ukraine.

Theo một nhà phân tích, nếu binh sĩ Triều Tiên thực sự đến tham gia chiến dịch của Nga ở Ukraine, Moscow sẽ có nhân lực cần thiết, trong khi Bình Nhưỡng có cơ hội huấn luyện thực tế cho lực lượng vũ trang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.