Mỹ nói chính quyền Trung Quốc cản trở nhiều thương vụ mua máy bay Boeing

29/09/2021 08:28 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo hôm 28.9 cho hay Bắc Kinh đã có hành vi ngăn chặn các hãng hàng không nội địa mua máy bay của Boeing, với giá trị lên đến hàng chục tỉ USD.

Bà Raimondo khẳng định đây là những bằng chứng cho thấy Trung Quốc không thực thi cam kết mua hàng hóa Mỹ theo thỏa thuận dàn xếp tranh chấp thương mại Mỹ-Trung vào năm 2020 với chính quyền Tổng thống lúc đó là ông Donald Trump.
“Các hãng hàng không Trung Quốc muốn mua máy bay của Boeing, với giá trị nhiều chục tỉ USD, nhưng Bắc Kinh đã cản trở”, Reuters dẫn lời nữ bộ trưởng tại một sự kiện ở Washington D.C.
Giá cổ phiếu Boeing cùng ngày giảm 2,6% xuống còn 218,41 USD/cổ phiếu.
Trong cuộc phỏng vấn khác với Đài phát thanh NPR hôm 28.9, bà Raimondo xác nhận đã đặc biệt đề cập việc Trung Quốc ngăn chặn các thương vụ của Boeing.
“Phía Trung Quốc cần phải tuân thủ luật lệ. Chúng ta cần phải gây áp lực và buộc họ phải chịu trách nhiệm”, bộ trưởng thương mại Mỹ nhấn mạnh.

Boeing nhắc nhở: Mỹ vẫn phải "giao dịch với Trung Quốc"

Boeing từ chối bình luận thông tin trên. Sứ quán Trung Quốc chưa phản hồi sau phát biểu của bà Raimondo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.