Mỹ nói dùng ngoại giao để ngăn hoạt động tình báo của Trung Quốc

Khánh Như
Khánh Như
13/06/2023 09:37 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ cho biết cựu Tổng thống Donald Trump "chưa làm đủ" để cản trở hoạt động do thám của Trung Quốc, nhưng Tổng thống Joe Biden đã làm được.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12.6 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có các bước ngoại giao nhằm làm chậm nỗ lực phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên khắp thế giới. Phát biểu được ông đưa ra trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh vào cuối tuần này, hãng Reuters đưa tin.

Mỹ nói dùng ngoại giao để ngăn hoạt động do thám của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12.6

REUTERS

Ông Blinken được hỏi về phản ứng của Mỹ trước báo cáo của tờ The Wall Street Journal vào tuần trước, liên quan thông tin Trung Quốc lập căn cứ do thám ở Cuba nhằm theo dõi Mỹ. Trước câu hỏi này, ông không bình luận về tính xác thực của đồn đoán trên. Thay vào đó, ông nói rằng những hoạt động của Trung Quốc tại Cuba là một phần trong nỗ lực toàn cầu của Bắc Kinh nhằm mở rộng sự hiện diện ở nước ngoài. 

Cả Trung Quốc và Cuba đều đã bác bỏ thông tin từ The Wall Street Journal.

Ngoại trưởng Blinken: Ngoại giao Mỹ làm chậm kế hoạch tăng hiện diện quân sự, tình báo Trung Quốc ở nước ngoài

Theo ông Blinken, các hoạt động của Mỹ nhằm giải quyết vấn đề này kể từ khi ông Biden lên nắm quyền vào năm 2021 đã mang lại kết quả. Ông không nói rõ những kết quả đó là gì, theo hãng tin Bloomberg.

"Chúng tôi đã thực hiện cách tiếp cận đó một cách lặng lẽ, cẩn thận. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, kể từ đó, nó đã có kết quả. Tôi không thể đi sâu vào từng bước mà chúng tôi đã thực hiện, nhưng chiến lược bắt đầu bằng ngoại giao", ông Blinken nói.

Theo ông, các chuyên gia đánh giá rằng các nỗ lực ngoại giao của Mỹ đã làm chậm các nỗ lực do thám của Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã biết về việc Trung Quốc nâng cấp các cơ sở thu thập thông tin tình báo ở Cuba vào năm 2019 nhưng những nỗ lực giải quyết vấn đề này khi đó là "chưa đủ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.