Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Myanmar

05/04/2012 11:26 GMT+7

(TNO) Chính quyền Mỹ thông báo hôm 4.4 rằng sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Myanmar, bãi bỏ những hạn chế đầu tư của Mỹ để đáp lại những thay đổi tích cực tại đất nước Đông Nam Á này.

(TNO) Chính quyền Mỹ thông báo hôm 4.4 rằng sẽ nới lỏng một số lệnh trừng phạt với Myanmar, bãi bỏ những hạn chế đầu tư của Mỹ để đáp lại những thay đổi tích cực tại đất nước Đông Nam Á này.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viện dẫn cuộc bầu cử bổ sung gần đây tại Myanmar như là dấu hiệu mới nhất về việc chính quyền Myanmar trung thành với quá trình chuyển tiếp dân chủ, theo AP.

Theo quyết định mới nhất, một số hạn chế về tài chính và vấn đề đi lại sẽ được bãi bỏ, cho phép các lãnh đạo Myanmar có thể đến thăm Mỹ.

Trước đó, Liên minh châu u thông báo họ sẽ cân nhắc thực hiện những động thái tương tự.

Bà Clinton nói Mỹ sẽ tiến hành mở một văn phòng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ tại Myanmar và gửi một đại sứ đến nước này.

Tuy nhiên, động thái nói trên chưa đáp ứng được các đòi hỏi của giới lãnh đạo Myanmar, những người kêu gọi bãi bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt thương mại khắt khe nhất của Mỹ.

Theo AP, hành động này cần phải có sự phê chuẩn của Quốc hội, nơi các thành viên vẫn tiếp tục bày tỏ thái độ bi quan về sự lâu bền và thành thật trong những cải cách của chính quyền Myanmar.

Sơn Duân

>> Bà Aung San Suu Kyi ca ngợi "chiến thắng của nhân dân
>> Phương Tây muốn bỏ cấm vận Myanmar
>> Myanmar tiến hành cuộc bầu cử lịch sử
>> Myanmar mở cửa ngành dầu khí
>> Ông Ban Ki-moon sắp thăm Myanmar
>> Thúc đẩy hợp tác mọi mặt Việt Nam - Myanmar

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.