Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan

Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan

24/03/2024 19:00 GMT+7

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson ngày 23.3 khẳng định IS chịu trách nhiệm duy nhất về vụ tấn công khủng bố gần Moscow vào tối 22.3 và không có sự tham gia của Ukraine.

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Watson nhấn mạnh chính phủ Mỹ trong tháng này đã chia sẻ thông tin với Nga về một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch ở Moscow và cũng đưa ra khuyến cáo cho người Mỹ ở Nga vào ngày 7.3.

Vào tối 22.3, một số tay súng không rõ danh tính đã nổ súng tại địa điểm hòa nhạc thuộc trung tâm mua sắm Crocus City ở tây bắc Moscow, khiến 133 người chết và hơn 150 người bị thương, theo Đài RT dẫn số liệu mới từ Ủy ban Điều tra của Nga.

Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan - Ảnh 1.

Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố

Reuters

IS đã tuyên bố các tay súng của mình tấn công ở ngoại ô Moscow, "làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi họ rút lui về căn cứ an toàn", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Sau đó, IS ngày 23.3 công bố trên kênh Telegram của mình những gì họ khẳng định là đoạn phim về vụ tấn công vào một địa điểm hòa nhạc gần Moscow. Theo Reuters, đoạn phim dài 1 phút 31 giây cho thấy cận cảnh một trong những tay súng nổ súng vào nhiều người khi tay súng bước vào nơi có vẻ là phòng hòa nhạc.

Trong khi đó, cơ quan an ninh FSB của Nga nói rằng "cả 4 kẻ khủng bố" đứng đằng sau vụ tấn công tại địa điểm hòa nhạc gần thủ đô Moscow đã bị bắt khi đang trên đường đến biên giới Ukraine và chúng có liên lạc ở Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 23.3 cam kết sẽ truy lùng và trừng phạt những kẻ đứng sau vụ xả súng thảm sát tại phòng hòa nhạc gần Moscow, đồng thời cho biết thêm rằng cả 4 tay súng bị tình nghi thực hiện vụ tấn công đã bị bắt giữ.

Mỹ nói một mình IS thực hiện vụ khủng bố ở Nga, Ukraine không liên quan - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Putin trong bài phát biểu được phát trên sóng truyền hình vào tối 23.3

Ảnh chụp màn hình

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết 11 người đã bị bắt giữ, trong đó có 4 tay súng, đồng thời cho biết thêm những kẻ tấn công đã tìm cách trốn sang Ukraine.

Người phát ngôn tình báo quân đội Ukraine Andriy Yusov nói với Reuters rằng thông tin của FSB cho biết các nghi phạm bị bắt trên đường tới "là một lời nói dối của các cơ quan đặc biệt của Nga".

Đến tối 23.3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang tìm cách chuyển hướng đổ lỗi cho Ukraine về vụ thảm sát gần Moscow vào tối 22.3.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên từ phát ngôn viên Watson và Tổng thống Zelensky.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.