Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm 'hiệu quả'

Văn Khoa
Văn Khoa
21/07/2023 10:30 GMT+7

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác nhận đạn chùm do Mỹ cung cấp đang nằm trong tay Ukraine và đã được triển khai để chống lực lượng Nga.

"Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi ban đầu từ người Ukraine và họ đang sử dụng đạn dược đó (đạn chùm) khá hiệu quả", ông John Kirby, Điều phối viên về Truyền thông Chiến lược của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ngày 20.7, theo Reuters. Ông Kirby còn nói rằng đạn chùm đang có tác động đến các đội hình phòng thủ và cơ động của Nga.

Ông Kirby có đánh giá như trên sau khi tờ The Washington Post ngày 20.7 dẫn lời giới chức Ukraine cho hay các binh sĩ nước này đã bắt đầu sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Nga. Theo đó, loại đạn này được đưa đến khu vực đông nam Ukraine và dự kiến sẽ được sử dụng đối phó các cứ điểm Nga gần thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk.

Lính Ukraine nói sẽ sớm sử dụng đạn chùm

Theo một bài đăng trên trang eArmor của quân đội Mỹ, đạn chùm DPICM mà Washington sẽ cung cấp cho Kyiv sẽ được bắn từ pháo 155 mm, mỗi viên đạn mang 88 đạn con. Mỗi đạn con có phạm vi gây sát thương khoảng 10 m2. Vì vậy, một quả đạn chùm có thể gây sát thương trên phạm vi lên đến 30.000 m2 tùy vào độ cao khi các đạn con được phóng ra.

Ukraine hứa với Mỹ chỉ bắn đạn chùm vào những nơi tập trung quân của Nga.

Mỹ nêu hiệu quả Ukraine đang dùng đạn chùm chống Nga sau cảnh báo của ông Putin - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn pháo tự hành 2C22 Bohdana về phía các vị trí của Nga ở miền đông Ukraine ngày 20.7

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với phát ngôn trên của ông Kirby. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố Moscow "có đủ" đạn chùm trong kho dự trữ, cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng loại đạn này do Mỹ cung cấp trên chiến trường, Moscow có quyền "đáp trả tương ứng", theo nội dung cuộc phỏng vấn được Đài RT đăng ngày 16.7.

Tổng thống Putin cho hay ông coi việc sử dụng đạn chùm là một tội ác và cho đến nay Nga không cần phải sử dụng loại đạn này dù đã từng có lúc gặp vấn đề thiếu hụt đạn dược. Đạn chùm có khả năng gây thương vong cao cho dân thường và đã bị hơn 100 quốc gia cấm. Nga, Ukraine và Mỹ đã không ký kết Công ước về đạn chùm, vốn cấm sản xuất, tàng trữ, sử dụng và chuyển giao loại vũ khí này, theo Reuters.

Ukraine dưới sức ép phải có đột phá quyết định trong phản công

Ukraine sẽ nhận F-16 trước cuối năm nay?

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20.7, ông Kirby cho hay Ukraine có thể sẽ nhận được máy bay chiến đấu F-16 trước cuối năm nay.

"Có khả năng F-16 sẽ đến Ukraine trước cuối năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng một mình F-16 có thể thay đổi cục diện trên chiến trường", ông Kirby nhấn mạnh. Ông cho rằng Ukraine hiện có nhu cầu cấp bách về số lượng đạn pháo lớn hơn.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Lithuania vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov đã ký một bản ghi nhớ với 11 quốc gia vạch ra các điều khoản huấn luyện F-16 cho phi công Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gần đây đã tuyên bố rằng Nga coi việc chuyển giao F-16 cho Ukraine là một mối đe dọa hạt nhân, với lập luận F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, theo báo Lenta.ru.

Mỹ chưa duyệt chương trình đào tạo phi công Ukraine lái F-16 cho châu Âu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.