Mỹ nói vài công dân có thể đã bị giết hoặc bị bắt trong xung đột Israel-Hamas

Văn Khoa
Văn Khoa
08/10/2023 23:18 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8.10 nói rằng vài công dân Mỹ có thể nằm trong số những người bị giết hoặc bị bắt làm con tin ở Israel trong cuộc xung đột mới giữa Israel và lực lượng Hamas.

"Chúng tôi có báo cáo rằng một số người Mỹ có thể nằm trong số những người thiệt mạng. Chúng tôi đang tích cực làm việc để xác minh những báo cáo đó…Chúng tôi cũng đã thấy những báo cáo về con tin", Ngoại trưởng Blinken nói trong một chương trình của Đài NBC ngày 8.10.

Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 7.10 cho biết sứ quán đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình và "biết rằng đã có thương vong do những vụ việc này", theo báo Newsweek.

Mỹ nói vài công dân có thể đã bị giết hoặc bị bắt trong xung đột Israel-Hamas - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Israel trên một con đường ở miền nam nước này ngày 8.10 sau loạt tấn công của lực lượng Hamas từ Dải Gaza

Reuters

Cũng trong ngày 8.10, Bộ Ngoại giao Pháp nói rằng một công dân nước này đã thiệt mạng do các cuộc tấn công ở Israel, theo Reuters.

Trước đó cùng ngày, AFP đưa tin Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận 2 công dân nước này đã thiệt mạng trong vụ bạo lực giữa lực lượng Israel và Hamas. Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết 11 công dân nước này đã bị bắt làm con tin trong cuộc giao tranh ở miền nam Israel và có lẽ đã được đưa tới Gaza.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng đã xác nhận cái chết của 1 sinh viên nước này đang học tập ở Israel.

Israel thề "báo thù mãnh liệt" sau đòn tấn công bất ngờ của Hamas

Vào sáng sớm 7.10, lực lượng Hamas đã tiến hành cuộc tấn công hỗn hợp bất ngờ vào Israel, phóng tên lửa từ Gaza và các thành viên của họ vượt qua biên giới. Israel sau đó tiến hành các cuộc tấn công vào Gaza do Hamas kiểm soát, tuyên bố Israel đang "có chiến tranh".

Đến tối 8.10, Cơ quan Y tế Gaza thông báo đã có 370 dân thường thiệt mạng và 2.200 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel từ ngày 7.10, theo AFP.

Mỹ nói vài công dân có thể đã bị giết hoặc bị bắt trong xung đột Israel-Hamas - Ảnh 2.

Người dân rời bỏ nhà cửa ngày 8.10 sau các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Gaza

Reuters

Chính quyền Israel thì nói rằng số người chết ở nước này sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas đã tăng lên hơn 600, hơn 2.000 người bị thương và trên 100 người đang bị phía Hamas giam giữ làm "tù nhân". Trước đó, một quan chức Israel nói rằng "hàng trăm thành phần khủng bố" đã bị tiêu diệt và hàng chục người bị bắt trong cuộc giao tranh với Hamas ở Gaza và miền nam Israel, theo AP.

Trong khi đó, phó lãnh đạo cánh chính trị của Hamas Saleh al-Arouri nói trên kênh truyền hình Al Jazeera rằng Hamas đã "giết và bắt giữ nhiều binh sĩ Israel" và số con tin Israel bị Hamas bắt đủ để thả tất cả những người Palestine tham chiến bị bắt giữ ở Israel, theo báo Newsweek.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.