Mỹ, Pháp trao đổi về tình hình Nga - Ukraine

Khánh An
Khánh An
16/11/2021 07:00 GMT+7

Reuters ngày 15.11 đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian để thảo luận về “hành động quân sự đáng quan ngại” của Nga gần Ukraine.

Binh sĩ Ukraine đứng bên một xe thiết giáp trong một buổi huấn luyện gần Kiev

reuters

Trước đó, Pháp bày tỏ quan ngại về tình hình an ninh xuống cấp nghiêm trọng tại Ukraine và cảnh báo Nga không gây ảnh hưởng đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly đưa ra cảnh báo sau khi gặp các quan chức đồng cấp Nga tại Paris hôm 12.11. Các nhà ngoại giao châu Âu từ chối nêu chi tiết lý do và bằng chứng khiến họ lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine. Một nguồn tin cho rằng chuyển động quân sự của Nga gần Ukraine trong thời gian gần đây rất khác so với trước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết có gần 100.000 binh sĩ Nga ở gần biên giới và nhiều nước phương Tây đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. Tờ Financial Times hôm qua (15.11) dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho rằng có khả năng cao về việc Nga “gây bất ổn” tại Ukraine ngay trong mùa đông này, dựa trên thông tin tình báo của Ukraine trùng khớp với thông tin của “các quốc gia đối tác”. Bà cho biết thông tin tình báo của phương Tây không chỉ dựa trên việc Nga tập trung quân gần biên giới, ám chỉ rằng Mỹ có thêm thông tin tình báo khác, dù Moscow bác bỏ các thông tin trên.

Ukraine nói quân đội sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào từ Nga

Trong một diễn biến khác, Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ ngày 15.11 cho hay tàu chỉ huy USS Mount Whitney rời Biển Đen để đến Địa Trung Hải, sau khi kết thúc diễn tập với các đồng minh NATO. Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay các thành viên chưa đồng thuận về việc Ukraine có thể gia nhập tổ chức này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.