Mỹ phát triển tàu ngầm đứng đầu 'tháp săn mồi'

12/10/2021 21:30 GMT+7

Hải quân Mỹ đang kết hợp những công nghệ tiên tiến nhất nhằm phát triển thế hệ tàu ngầm năng lượng hạt nhân mới với năng lực tấn công mạnh nhất.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo USS Henry M. Jackson lớp Ohio, sắp tới được thay bằng tàu lớp Columbia

hải quân mỹ

Trang Business Insider ngày 11.10 dẫn lời phó đô đốc William Houston, chỉ huy các lực lượng tàu ngầm hải quân Mỹ, cho biết hải quân đang tìm kiếm một chiếc tàu ngầm có thể là “kẻ săn mồi tối thượng” dưới lòng biển.

Lớp tàu ngầm mới được gọi tắt là SSN(X) sẽ có những tính năng tốt nhất của 3 lớp tàu ngầm hiện đại hiện nay: hai lớp tàu tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân Seawolf và Virginia, và lớp tàu ngầm tên lửa đạn đạo Columbia. Theo ông Houston, lớp tàu mới được cho là sẽ có sức chứa vũ khí và vận tốc của lớp Seawolf, hệ thống điện tử của lớp Virginia và thời gian hoạt động của lớp Columbia.

Tàu ngầm lớp Seawolf được thiết kế trong thập niên 1980 nhưng do chi phí cao nên bị hủy vào năm 1995 và chỉ có 3 chiếc được đóng. Đây là một trong những tàu ngầm tấn công được trang bị nhiều vũ khí nhất, có thể chứa 50 ngư lôi và tên lửa hành trình. Tàu có thể đạt tốc độ hơn 46 km/giờ. Chiếc cuối cùng thuộc lớp này là USS Jimmy carter có phần thân nối dài cho phép mang theo thiết bị không người lái để trinh sát và triển khai lực lượng đặc nhiệm.

Tàu ngầm USS Seawolf trong cuộc tập trận Mỹ - Nhật

hải quân mỹ

Tàu lớp Virginia chỉ mang theo được 37 ngư lôi và tên lửa nhưng có hệ thống phóng và kính tiềm vọng hiện đại hơn. Các tàu Block 5 có thêm mô đun giúp mở rộng phần thân, nâng tổng lượng ngư lôi và tên lửa lên tổng cộng 65 quả.

Columbia là tàu ngầm lớn nhất của Mỹ, dự kiến biên chế vào năm 2031. Tàu này dự kiến có vòng đời 42 năm.

Việc phát triển tàu SSN(X) được tiến hành giữa lúc cạnh tranh Mỹ - Trung leo thang và Bắc Kinh đang gia tăng sức mạnh quân sự đáng kể. Ông Houston cho rằng tàu SSN(X) cần sẵn sàng cho các nhiệm vụ chiến đấu chính.

“Nó cần phải có khả năng đi vào sau lưng kẻ thù và tung cú đấm cho thấy sự vượt trội thật sự của chúng ta. Nó cần có khả năng ngăn chặn đối thủ hoạt động trong chính thành lũy của họ”, ông Houston nói.

Ảnh đồ họa tàu ngầm lớp Columbia

hải quân mỹ

Theo Popular Mechanics, tàu SSN(X) sẽ không còn đóng vai trò hỗ trợ tấn công đất liền mà tập trung vào nhiệm vụ truyền thống là tiêu diệt tàu chiến và tàu ngầm của đối phương. Nhiệm vụ này đòi hỏi thân tàu phải vững chắc để lặn sâu, có thêm ống phóng ngư lôi và mang theo nhiều ngư lôi, tên lửa. Tàu cũng phải có kích thước đủ lớn để mang theo các thiết bị lặn không người lái.

Hải quân Mỹ thì cho rằng thiết kế của SSN(X) sẽ ưu tiên nhiệm vụ chống ngầm, chống lại đối thủ đông về số lượng và cần có khả năng phòng thủ trước các thiết bị lặn tự hành.

Để đáp ứng những yêu cầu đó cùng với những tính năng tốt nhất của 3 lớp tàu ngầm kể trên sẽ là nhiệm vụ khổng lồ cho đội ngũ thiết kế. Ông Houston cho hay hải quân sẽ sử dụng nhóm thiết kế lớp Columbia để làm việc trên lớp SSN(X), khi việc phát triển lớp Columbia bước vào giai đoạn cuối.

Hải quân Mỹ dự tính mua chiếc SSN(X) đầu tiên vào năm 2031. Hải quân ước tính mỗi tàu thuộc lớp này trị giá 5,8 tỉ USD nhưng báo cáo của Văn phòng ngân sách quốc hội ước tính mức giá có thể lên đến 6,2 tỉ USD mỗi chiếc.

Kỹ sư hải quân Mỹ và vợ bị bắt vì bán bí mật tàu ngầm hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.