Mỹ rút hai lữ đoàn chiến đấu khỏi châu Âu

13/01/2012 13:43 GMT+7

(TNO) Mỹ sẽ rút 7.000 binh sĩ trong tổng số 81.000 quân đồn trú tại châu Âu, theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng George Little hôm 12.1.

Theo ông Little, Washington sẽ rút hai trong số bốn lữ đoàn chiến đấu đóng tại châu Âu.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta nói Lầu Năm Góc sẽ giảm bớt quân số tại châu Âu như một phần của chiến lược quốc phòng mới.

Ông Panetta nói sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ được duy trì tại châu Âu trên cơ sở luân chuyển các đơn vị, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chiến lược quốc phòng trong 10 năm tới vào ngày 5.1, trong đó tập trung nhiều hơn cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông.

Sơn Duân

>> Truyền thông Trung Quốc phản ứng Mỹ
>> Chiến lược tương lai của quân đội Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.