Giám đốc điều hành UNAIDS, bà Winnie Byanyima, cho biết tại Geneva rằng việc cắt giảm ngân sách y tế và ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan đang tác động nặng nề đến những người sống chung với HIV/AIDS.
"Bất ngờ mất đi nguồn tài trợ từ Mỹ đã khiến nhiều phòng khám phải đóng cửa, hàng nghìn nhân viên y tế mất việc... Điều này đồng nghĩa với việc số ca nhiễm mới sẽ gia tăng. UNAIDS ước tính có thể có 2.000 ca nhiễm HIV mới mỗi ngày," bà nói.
Sau khi nhậm chức vào ngày 20.1, Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng gần như toàn bộ viện trợ nước ngoài của Mỹ để đảm bảo tuân thủ chính sách "Nước Mỹ trên hết". Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó tuyên bố rằng các chương trình cứu trợ HIV trong khuôn khổ Kế hoạch khẩn cấp của Tổng thống về phòng chống AIDS (PEPFAR) vẫn sẽ tiếp tục.
Bình luận (0)