Mỹ sẵn sàng nối lại tấn công Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại

Mỹ sẵn sàng nối lại tấn công Iran nếu nỗ lực ngoại giao thất bại

La Vi
La Vi
09/04/2026 10:19 GMT+7

Hôm 8.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu Tehran không đạt được thỏa thuận dàn xếp, trong bối cảnh chính quyền ông Trump tìm cách miêu tả cuộc chiến như một chiến thắng quyết định trước Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố về một chiến thắng quân sự mang tính quyết định sau khi Mỹ và Iran đồng ý lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần. Ông nói Tehran không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận thỏa thuận.

"Những gì đã được đồng ý, những gì đã được tuyên bố, là eo biển đang mở", ông Hegseth nói.

Tuy nhiên, ông Hegseth nói rằng quân đội Mỹ sẽ vẫn ở lại khu vực và sẵn sàng nối lại giao tranh nếu Iran không đạt được một giải pháp thương lượng.

Ông Hegseth cho biết: "Chúng tôi sẽ ở lại quanh đây. Chúng tôi sẽ không đi đâu cả. Chúng tôi sẽ đảm bảo Iran tuân thủ lệnh ngừng bắn và cuối cùng ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận".

Bà Jessica Genauer, chuyên gia về xung đột quốc tế tại Đại học New South Wales của Úc, cho biết lệnh ngừng bắn rất mong manh.

"Vẫn còn phải xem liệu Tổng thống Trump có vào một thời điểm nào đó quyết định rằng ông muốn leo thang dưới hình thức điều thêm lính bộ binh đến hay không. Tôi sẽ không loại trừ điều đó trừ khi chúng ta thực sự nhìn thấy thủy quân lục chiến Mỹ được rút khỏi khu vực. Và sau đó tôi sẽ nói, được rồi, bây giờ chúng ta đang hướng tới một lệnh ngừng bắn bền vững và dài hạn hơn nhiều", bà Genauer nhận định.

Mỹ tuyên bố sẵn sàng tấn công nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại ở Iran - Ảnh 1.

Một chiếc thuyền đang neo đậu ngoài khơi tỉnh Musandam, nhìn ra eo biển Hormuz, thuộc chính quyền Musandam, Oman

ẢNH: REUTERS

Iran cũng tuyên bố chiến thắng sau khi đồng ý ngừng bắn, và cho biết nước này sẽ cung cấp lối đi an toàn qua eo biển Hormuz với sự phối hợp của các lực lượng vũ trang của mình.

Nhưng hải quân Iran cảnh báo rằng bất kỳ tàu nào cố gắng ra khơi mà không được phép sẽ "bị nhắm mục tiêu và tiêu diệt".

Tướng hàng đầu Mỹ Dan Caine cho biết Mỹ đã đánh chìm khoảng 90% hạm đội hải quân thường trực của Iran và phá hủy hầu hết các hệ thống phòng không và nhà máy sản xuất vũ khí của nước này.

Nhưng các chuyên gia cho biết các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn dường như chưa đạt được vì chế độ Iran phần lớn vẫn còn nguyên vẹn và Tehran có thể trở nên táo bạo hơn trong tương lai.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội trên khắp khu vực vào hôm 8.4, khi Israel phát động các cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Lebanon, và Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ của các nước láng giềng vùng Vịnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.