Mỹ sắp có lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng 4.000 người

19/07/2013 16:00 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ sớm triển khai một lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng bao gồm 4.000 người, chuyên thực hiện những chiến dịch phòng thủ và tấn công mạng, theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Ông Carter đưa ra tuyên bố trên trong Diễn đàn An ninh Aspen tổ chức tại bang Colorado (Mỹ) ngày 18.7, theo Tân Hoa xã.

Ông Carter cho hay Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), ông Keith Alexander sẽ là người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm này.

Theo ông Alexander, lực lượng đặc nhiệm an ninh mạng được chia thành 40 đội, với 27 đội tập trung vào phòng thủ mạng và 13 đội tập trung vào tạo ra các loại thiết bị thực hiện những vụ tấn công mạng.

Thứ trưởng Carter cho biết ông muốn đẩy nhanh việc triển khai lực lượng này, và mặc dù quân đội Mỹ đang đối mặt với cắt giảm chi tiêu quốc phòng, nhưng theo ông Carter thì quân đội sẽ chi tiêu hợp lý để phát triển, huấn luyện kỹ năng cần thiết cho đội đặc nhiệm này.

Theo ông Carter, quân đội sẽ điều người phù hợp tham gia các đội đặc nhiệm.

Phúc Duy

>> Interpol mở trung tâm an ninh mạng
>> Israel dạy an ninh mạng từ lớp 10
>> Obama và Tập Cận Bình nhất trí giải quyết tranh chấp an ninh mạng
>> Mỹ - Trung đối thoại về an ninh mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.