Mỹ sẽ sử dụng 8 căn cứ ở Philippines

25/04/2015 22:11 GMT+7

(TNO) Binh sĩ Mỹ sẽ được phép đóng trú luân phiên tại ít nhất 8 căn cứ ở Philippines, trong đó có 2 căn cứ hướng ra biển Đông.

(TNO) Binh sĩ Mỹ sẽ được phép đóng trú luân phiên tại ít nhất 8 căn cứ ở Philippines, trong đó có 2 căn cứ hướng ra biển Đông.

Mỹ sẽ sử dụng 8 căn cứ ở Philippines
 Xe tấn công đổ bộ Mỹ trên biển Đông trong cuộc tập trận chung với Philippines ngày 20.4 - Ảnh: Reuters
Thông tin trên vừa được Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines Gregorio Catapang tiết lộ với Đài ABS-CBN News, theo Reuters ngày 25.4. Tướng Catapang nói rõ danh sách 8 căn cứ đã được ông cùng Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ Samuel Locklear đưa ra trong cuộc họp hồi tháng 10.2014. Danh sách bao gồm 4 căn cứ trên đảo Luzon, 2 căn cứ ở đảo Cebu và 2 căn cứ thuộc tỉnh Palawan, gần khu vực tranh chấp ở biển Đông.
Tuy nhiên, phía Mỹ phải chờ cho đến khi Tòa án tối cao Philippines đưa ra phán quyết về tính hợp hiến của Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao (EDCA) mà Manila và Washingtion ký cách đây một năm. Dự kiến, Tòa án tối cao Philippines sẽ đưa ra phán quyết về EDCA vào cuối năm. EDCA cho phép binh sĩ Mỹ xây dựng cơ sở, đưa khí tài quân sự và tiến hành tập trận chung với binh sĩ Philippines tại những căn cứ mà hai bên đã đồng ý.
Bên cạnh đó, trong cuộc điều trần trước một ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ ngày 23.4, trợ lý Ngoại trưởng chuyên trách vấn đề châu Á-Thái Bình Dương Daniel Russel nhấn mạnh EDCA giúp không chỉ tăng cường quan hệ quân sự với Philippines mà còn đẩy mạnh chiến lược tái cân bằng châu Á của Washington, theo tờ The Philippine Star.
Ông Russel cho biết thêm ngân sách 845,6 triệu USD dành hỗ trợ nước ngoài cho khu vực năm 2016 mà chính quyền Tổng thống Barack Obama vừa đề xuất sẽ được dùng để duy trì và mở rộng hỗ trợ trong 5 lãnh vực phù hợp chiến lược tái cân bằng. Trong đó có tăng cường an ninh khu vực, với trọng tâm chiến lược là an ninh biển; đẩy mạnh thương mại và tăng trưởng kinh tế; và xử lý di sản chiến tranh ở Đông Nam Á cùng Thái Bình Dương.
Ông Russel cho rằng đang có nhu cầu cấp bách cải thiện khả năng an ninh biển ở Đông Nam Á vì tình trạng thiếu nhận thức về lĩnh vực này kích thích nạn buôn lậu, cướp biển, đánh bắt phi pháp và củng cố tuyên bố chủ quyền ở vùng tranh chấp bằng vũ lực ở biển Đông.
Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động bồi đắp phi pháp ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền VN, khiến nhiều nước quan ngại. Chính phủ Philippines ước tính hoạt động xây đắp phi pháp của Trung Quốc đã phá hủy trên 300 ha hệ thống sinh thái ở Trường Sa, theo ABS-CBN News.
Ngoài ra, phát ngôn viên quân đội Philippines Harold Cabunoc ngày 24.4 cáo buộc tàu Trung Quốc có hành vi “hung hăng” khi pha đèn cực mạnh vào máy bay do thám nước này gần đá Xu Bi thuộc Trường Sa cách đây gần một tuần. Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc đó, nhưng tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẽ tiếp tục giám sát trên biển và trên không trong khu vực, theo Tân Hoa xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.