Mỹ sẽ tăng cường oanh tạc cơ đến Úc, bày tỏ quan ngại về Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
07/08/2024 15:27 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện của các lực lượng luân phiên của Mỹ tại Úc.

Sau cuộc tham vấn bộ trưởng Mỹ-Úc (AUSMIN) thường niên diễn ra ở thành phố Annapolis thuộc bang Maryland (Mỹ), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6.8 tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện của các lực lượng luân phiên của Mỹ tại Úc.

"Điều này sẽ có nghĩa là nhiều máy bay tuần tra trên biển và máy bay trinh sát hoạt động từ các căn cứ ở khắp miền bắc của Úc. Nó cũng có nghĩa là các cuộc triển khai máy bay ném bom luân phiên thường xuyên hơn", Reuters ngày 7.8 dẫn lời ông Austin nhấn mạnh.

Mỹ sẽ tăng cường oanh tạc cơ đến Úc, bày tỏ quan ngại về Trung Quốc- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin gặp Ngoại trưởng Úc Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles tại AUSMIN ở Annapolis (Mỹ) ngày 6.8

Reuters

Không có căn cứ quân sự nào của Mỹ tại Úc, nhưng thành phố Darwin ở Bắc Úc có Thủy quân lục chiến Mỹ đóng luân phiên 6 tháng mỗi năm và Mỹ đang xây dựng các cơ sở cho lực lượng này và các phi đội không quân đến thăm các căn cứ của Úc.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cho hay sự hiện diện của lực lượng Mỹ tại Úc đã góp phần vào khả năng răn đe ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ có sự hợp tác chặt chẽ hơn về sản xuất vũ khí dẫn đường tại Úc. Theo đó, Úc sẽ bắt đầu cùng Mỹ sản xuất tên lửa dẫn đường vào năm tới, trong đó có Hệ thống rốc két phóng loạt dẫn dường (GMLRS) được sử dụng ở Ukraine.

Úc cũng đang thử nghiệm tên lửa hành trình tấn công bội siêu thanh (HACM) với Mỹ mà Úc cho biết sẽ xem xét đưa vào sử dụng như vũ khí bội siêu thanh đầu tiên cho máy bay chiến đấu, theo tuyên bố chung.

Theo tuyên bố chung sau AUSMIN, Nhật sẽ tăng cường các cuộc tập trận với Thủy quân lục chiến Mỹ tại Darwin, trong khi Úc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc tập trận thường niên tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.

Trong tuyên bố chung, hai bên cũng đã bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan và các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc.

Ngoài ra, tuyên bố chung lần đầu tiên đề cập lãnh thổ chiến lược của Úc tại Ấn Độ Dương, Quần đảo Cocos, và cho hay Mỹ hoan nghênh các kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng của Úc tại đó.

Quần đảo Cocos, với dân số 600 người, nằm cách đất liền Úc 3.000 km về phía tây và được Lực lượng Phòng vệ Úc mô tả là đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động giám sát hàng hải của họ ở Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc đang gia tăng hoạt động tàu ngầm, theo Reuters.

Úc cho hay sẽ bắt đầu xây dựng một sân bay mở rộng trên Quần đảo Cocos trong năm nay để chứa các máy bay quân sự hạng nặng hơn, trong đó có máy bay săn ngầm P-8A Poseidon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.