Mỹ sẽ thay 2 phi đội F-15 đóng ở Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
29/10/2022 06:45 GMT+7

Trang Defense News hôm qua dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ rằng không quân Mỹ có kế hoạch thay 2 phi đội F-15 đang đóng tại căn cứ không quân Kadena ở Nhật Bản bằng một đội chiến đấu cơ luân phiên.

Nguồn tin cho biết thêm đội chiến đấu cơ luân phiên sẽ là giải pháp ngắn hạn cho việc thay ít nhất 48 chiếc F-15 khi số chiến đấu cơ này “về hưu”. Bộ Quốc phòng Mỹ chưa quyết định về kế hoạch dài hạn cho đội chiến đấu cơ của căn cứ Kadena, theo nguồn tin.

Một chiếc F-15 được phân bổ cho căn cứ Kadena.
Không quân Mỹ

Không quân Mỹ đang xúc tiến cho “về hưu” số lượng lớn F-15C “đang lão hóa” và thay thế bằng máy bay mới hơn F-15EX. Ngoài 48 chiếc F-15C và D được quốc hội đồng ý cho dừng hoạt động trong năm 2022, không quân Mỹ cũng muốn giảm thêm 61 chiếc F-15C trong năm 2023. Khi đó, đội F-15C của không quân Mỹ sẽ còn 107 chiếc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.