Mỹ sửa quy định về vòi hoa sen sau khi ông Trump than nước yếu

17/12/2020 19:23 GMT+7

Bộ Năng lượng Mỹ đã chốt lại 2 quy định với nội dung thả lỏng các tiêu chuẩn về thiết bị gia dụng cố định, bao gồm quy định về vòi hoa sen sau khi Tổng thống Donald Trump than phiền không đủ nước gội đầu.

Các quy định trên nằm trong nhóm mà Tổng thống Trump muốn đẩy lùi những tiêu chuẩn nhằm giới hạn việc sản xuất hoặc tiêu thụ dầu mỏ, khí đốt và than đá, theo nỗ lực triển khai chính sách “đẩy mạnh sử dụng năng lượng” trước khi kết thúc nhiệm kỳ, theo Reuters hôm 15.12.
Bộ Năng lượng Mỹ cũng hoàn tất quy tắc để miễn trừ những quy định ở một số loại máy giặt và máy sấy, cho phép chúng sử dụng nhiều năng lượng và nước hơn hiện tại.
Hồi tháng 7, Tổng thống than phiền tại một sự kiện ở Nhà Trắng rằng các loại vòi hoa sen hiện nay chảy không đủ mạnh để ông có thể gội sạch tóc theo ý thích.
“Vậy trong trường hợp đó các bạn phải làm sao? Phải đứng đấy lâu hơn hoặc tắm lâu hơn?”, theo nhà lãnh đạo lúc đó.
Năm ngoái, Tổng thống Trump cho hay các nhà quản lý về môi trường đang nghiên cứu lại cấu trúc và thiết kế của các bồn rửa mặt, vòi nước và toilet trước khi thay đổi các quy định nhằm tiết kiệm nước. “Mọi người đang giật nước xả vệ sinh gấp 10 lần, 15 lần so với một lần như trước đây”, ông Trump cho hay.
Theo điều chỉnh mới, các vòi hoa sen, bao gồm vòi đa đầu xả nước với tốc độ 9,4 lít/phút, như tiêu chuẩn vào năm 1992 khi ông George H.W. Bush là tổng thống.
“Người Mỹ giờ đây có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu cá nhân cũng như gia đình”, Bộ trưởng Năng lượng Dan Brouillette nhận xét về các thay đổi mới.

Mỹ bật đèn xanh cho khai thác dầu ở khu bảo tồn Alaska

Tuy nhiên, các quy tắc trên vấp phải sự phản đối dữ dội của giới những nhà bảo vệ môi trường, cho rằng những quy định mới chỉ làm tăng hóa đơn điện/nước mỗi tháng và lại khuyến khích người dân có thói quen xài hao phí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.