Mỹ Tâm - Hồ Quỳnh Hương đối thoại trước thềm năm mới

28/01/2007 15:57 GMT+7

Cả hai vô tình bị dư luận đẩy vào cuộc chiến không tiếng súng, chỉ có tiếng vỗ tay, những bó hoa và fan club. Họ cũng chưa bao giờ khẳng định là đối thủ của nhau, nhưng truyền thông luôn lấy họ ra làm tâm điểm của hai chiến tuyến không đội trời chung.

* Một năm qua, hai chị hài lòng với mình bao nhiêu phần?

Mỹ Tâm: Tôi rất hài lòng với bản thân mình và vui vì những kết quả đã đạt được!

Hồ Quỳnh Hương: 40% là hài lòng, 60% là chưa hài lòng.

* Điều gì thấy đáng tiếc nhất với hai chị?

Mỹ Tâm: Tôi không có điều gì đáng tiếc hết!

Hồ Quỳnh Hương: Tôi không thấy có điều gì đáng tiếc, chỉ có một số việc chưa hoàn thành sang năm tôi vẫn tiếp tục làm.

* Mục đích của hai chị khi mua ca khúc nước ngoài là gì?

Mỹ Tâm: Để cho âm nhạc của mình phong phú, vả lại có nhiều bài phù hợp với giọng hát thì chẳng có lý do gì không mua.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi muốn CD của mình thêm phong phú với một số ca khúc nước ngoài. Tôi thấy thích ngay từ khi mới nghe lần đầu, rất riêng, rất có phong cách.

* Có nhiều bài báo thông tin sai về hai chị. Khi đọc những bài báo đó hai chị cảm thấy thế nào và phản ứng ra sao?

Mỹ Tâm: Không quan trọng, quan trọng là mình sống thế nào.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi không phản ứng gì cả. Còn cảm thấy thế nào ư, tất nhiên tôi rất buồn.

* Nếu cách đây 4 năm, hai chị xử lý việc đó thế nào?

Mỹ Tâm: Lúc đó chắc chắn tôi sẽ điện thoại để làm cho ra nhẽ. Nhưng giờ thì tôi đằm tính hơn, biết suy nghĩ trước sau điều gì nên làm và điều gì không nên làm.

Hồ Quỳnh Hương: Cách đây 4 năm tôi không ăn, không ngủ được, cả ngày luôn ám ảnh bởi những thông tin không thật đó.


Ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: mytam

* Quan điểm của hai chị về những scandal?

Mỹ Tâm: Không quan tâm lắm, đó là sự tò mò của khán giả. Đa phần những scandal đều do mọi người gây nên.

Hồ Quỳnh Hương: Có nhiều loại scandal, có scandal do khán giả quan tâm tới mình, có scandal làm hình ảnh của mình không tốt trong mắt khán giả. Nhưng tôi hiểu rằng, là nghệ sĩ phải xác định luôn đối mặt với chúng. Vì vậy chữ "scandal" bây giờ với tôi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây tôi rất sợ chữ này.

* Nếu được hát ở một nơi nào đó, sân khấu hai chị ước ao là sân khấu nào?

Mỹ Tâm: Tâm chưa nghĩ tới điều đó, thật ra sân khấu nào không quan trọng bằng cảm xúc mình lúc đứng trên sân khấu đó.

Hồ Quỳnh Hương: Chỉ là điều ước thôi đúng không? Nếu vậy tôi ước được một lần biểu diễn trên sân khấu của Hollywood nhé…(cười)

* Người đàn ông có khả năng là chỗ dựa cho hai chị thì cần yếu tố gì?

Mỹ Tâm: Câu hỏi này khó trả lời lắm. Tôi đánh giá cao tình yêu của người đàn ông.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi cho rằng người đàn ông có bản lĩnh thì trước sau họ cũng có tất cả.

* Người đàn ông lần đầu tiên tiếp xúc, ấn tượng của chị với họ là điều gì?

Mỹ Tâm: Đó là sự dễ thương và hiền lành, như vậy là được tôi cho rất nhiều điểm cộng!

Hồ Quỳnh Hương: Tôi ấn tượng về đàn ông khi lần đầu tiếp xúc là cách ứng xử. Còn ánh mắt, nụ cười, hàm răng trắng… đều có thể gây ấn tượng với tôi song đứng hàng thứ 2.

* Nam diễn viên nào, ca sĩ nào nổi tiếng thế giới mà hai chị thích?

Mỹ Tâm: Trước đây tôi thần tượng Brad Pitt, nhưng sau này anh ấy bỏ Jennifer đi theo người tình mới, tôi đã thất vọng rồi.

Hồ Quỳnh Hương: Nam diễn viên yêu thích là Tom Cruise, vì anh ấy quá đẹp trai và đàn ông. Còn tôi có thần tượng duy nhất là vua nhạc pop Micheal Jackson.

* Người ta bảo hai chị đi phẫu thuật thẩm mỹ, hai chị tiếp nhận lời khẳng định đó như thế nào?

Mỹ Tâm: Không giải thích, quan trọng là mình đẹp.

Hồ Quỳnh Hương: Đằng nào người ta cũng bảo tôi đi thẩm mỹ rồi, chắc rằng sắp tới tôi cũng sẽ phải đi thôi.

* Họ đồn hai chị là “ô môi”. Chị nghĩ sao khi nhận được cái tin đó?

Mỹ Tâm: Tôi không trả lời câu hỏi này.

Hồ Quỳnh Hương: Ô môi à? Họ nghĩ sao thì nghĩ (cười). Tôi thấy cũng tội nghiệp mình quá.

* Thường hai chị đề ra mục tiêu trong một năm phải làm được những việc gì?

Mỹ Tâm: Tôi vẫn thường đề ra mục đích thực hiện trong một năm, chỉ đơn giản như vậy thôi, sang năm sau mới tính tiếp.

Hồ Quỳnh Hương: Không chỉ kế hoạch trong một năm mà trong vài năm tới. Quan điểm của tôi là làm việc phải có định hướng chứ không làm việc mò mẫm. Mục tiêu đề ra có thể thay đổi theo tình hình thực tế cho phù hợp, nhưng sẽ không bị động.

* Khi hát trong một phòng trà, khán giả uống rượu không vỗ tay, cảm giác của hai chị lúc đó thế nào?

Mỹ Tâm: Chưa gặp hoàn cảnh đó nên không thể biết được.

Hồ Quỳnh Hương: Cách đây 4 năm việc đó diễn ra với tôi khi mới vào nghề. Để cải thiện tình hình, tôi cố tình quên đi hoàn cảnh thực tế, tưởng tượng mình đang biểu diễn ở một sân khấu khác để hát hết mình. Còn bây giờ điều đó không còn xảy ra nữa, có lẽ do khán giả đã biết tới tôi nhiều hơn và họ muốn nghe tôi hát.

* Có những khán giả không thích hai chị, làm nhiều thứ chuyện “chọc phá”. Các chị “trừng trị” họ kiểu gì?

Mỹ Tâm: Tôi không trừng trị được vì tôi đâu biết người chọc phá là ai đâu. Cứ kệ họ thôi, họ có quyền thích và không thích mình mà.

Hồ Quỳnh Hương: Không ai có thể bắt được người khác thích hay không thích mình, đó là do tự nguyện. Những người không thích tôi thì không cần để ý, quan tâm đến tôi, họ sẽ không nghe tôi hát, tránh đến gần tôi. Tôi sẽ trừng trị họ bằng cách sẽ đến gần họ, cứ hát cho đến khi họ chán không muốn ghét tôi nữa thì thôi. Lúc đó tôi đã thành công và rất hạnh phúc.


Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - Ảnh: hoquynhhuong

* Hai chị hát hay nhất là khi nào?

Mỹ Tâm: Lúc nào hát cũng hay và chỗ nào hát cũng hay hết.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi luôn tạo cho mình thói quen làm nghệ thuật nghiêm túc, ở phòng thu, trên sân khấu hay bất cứ đâu, khi có cảm xúc là tôi thấy mình hát hay. Tôi không so sánh việc nhiều hay ít khán giả thì mới có cảm xúc, cũng có lúc tôi hát cho khoảng 10 người nghe, ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn, lúc đó tôi hát hết mình và cảm thấy hay hơn bình thường.

* Một điều ước đối với hai chị trong đêm giao thừa?

Mỹ Tâm: Được ngồi trong ngôi nhà của mình.

Hồ Quỳnh Hương: Tôi ước những nỗi buồn sẽ đi qua, niềm vui mới sẽ đến với tôi và những người thân. Cầu mong năm 2007 đạt được ước nguyện làm nghệ thuật.

* Hai chị có tin vào tín ngưỡng?

Mỹ Tâm: Tôi tin vào đạo đức, vào những gì đúng và là sự thật, tin vào luật nhân quả.

Hồ Quỳnh Hương: Tín ngưỡng nào cũng hướng con người tới cái thiện. Tôi và gia đình đi theo đạo Phật. Tôi có niềm tin đạo Phật sẽ cho tôi thêm bản lĩnh, niềm tin và sự kiên trì.

* Kỷ niệm nào khó quên nhất trong dịp tết của hai chị?

Mỹ Tâm: Đó là khi còn ở Đà Nẵng, tôi và mọi người trong gia đình cùng thức khuya để đón giao thừa, cảm giác đó thật ấm cúng mà bây giờ không có được.

Hồ Quỳnh Hương: Đó là cái tết khi tôi vẫn là sinh viên trường Cao đẳng VHNT Quân đội. Đêm giao thừa tôi cùng đội văn nghệ nhà trường biểu diễn phục vụ cầu truyền hình. Biểu diễn xong là 1h đêm ngày mồng 1 tết. Lúc này không còn chuyến xe nào về Quảng Ninh nữa, gọi taxi người ta nghỉ không làm việc. Tôi gọi điện về nhà báo cho gia đình và định bụng sẽ ở lại ký túc xá cho đến hết ngày mồng một tết, có xe khách sẽ về nhà.

Bố thương con gái, không nỡ để con một mình nơi xa nên quyết định phóng xe máy từ Quảng Ninh lên Hà Nội đón tôi trong đêm. Tôi đã ngăn không cho bố đi, nhỡ đêm hôm xảy ra chuyện gì thì sao, trong khi đó trời rất lạnh. Nhưng bố đã quyết. 4h sáng bố đến nơi, hai bố con về đến nhà là 7h sáng.

Trên đường đi tôi đã nghĩ rất nhiều về bố. Ai cũng thương con, nhưng việc làm này của bố không phải ông bố nào cũng sẵn sàng làm. Tôi rất thương bố, đã khóc mỗi khi nhớ tới kỷ niệm này của hai bố con.

* Món quà (tiền mừng tuổi) ấn tượng nhất cuộc đời của hai chị là thứ gì?

Mỹ Tâm: Được một bác mừng tuổi 2.000 đồng trên sân khấu Cung văn hoá Hữu Nghị Hà Nội.

Hồ Quỳnh Hương: Rất nhiều năm nay rồi, mẹ mừng tuổi một chiếc bật lửa đỏ, bố mừng tuổi tờ 10.000 đồng mới tinh. Tôi thấy mình gặp nhiều may mắn và năm nay cũng đang mong chờ món quà mừng tuổi của bố mẹ.

* Một câu nói về bản thân trong sự nghiệp âm nhạc năm 2007?

Mỹ Tâm: Rất sôi động.

Hồ Quỳnh Hương: Non stop!

(Theo Người Đẹp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.