Mỹ thả sói để bảo tồn, chủ nuôi gia súc lo sợ

Khánh An
Khánh An
19/12/2023 15:36 GMT+7

Tiểu bang Colorado ở Mỹ bắt đầu thả sói xám trong chương trình khôi phục loài động vật hoang dã gây tranh cãi.

Mỹ thả sói để bảo tồn, các chủ trang trại lo ngại cho đàn gia súc - Ảnh 1.

Một trong 5 con sói xám đầu tiên được thả ở Colorado

CPW

Đài Denver7 ngày 19.12 đưa tin 5 con sói xám đầu tiên được Cơ quan Công viên và Động vật hoang dã Colorado (CPW-Mỹ) thả nhằm khôi phục loài động vật hoang dã, trong chương trình được nhiều cử tri ủng hộ nhưng vấp phải phản đối từ các chủ trang trại lo ngại cho đàn gia súc.

CPW đưa ra thông báo vào chiều 18.2 (giờ địa phương), cho hay 5 con sói xám gồm 2 con cái mới lớn, 2 con đực mới lớn và một con đực trưởng thành trước đó đã được bắt từ bang Oregon, nơi có nhiều sói xám.

Chúng được các chuyên gia đo đạc, tiêm chủng và đánh giá đủ điều kiện để đưa vào môi trường mới tại một địa điểm chưa được công bố tại hạt Grand thuộc bang Colorado.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi một thẩm phán liên bang từ chối đề nghị của ngành gia súc tiểu bang nhằm tạm hoãn việc thả những con sói xám.

Theo Chương trình Phục hồi và Kiểm soát sói Colorado, những con vật ăn thịt này có thể di chuyển lên đến 225 km từ nơi được thả. Giám đốc CPW Jeff Davis cho rằng việc thả những con sói là một ngày lịch sử.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thả những con vật này theo kế hoạch để loài sói không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh ở Colorado như cách đây một thế kỷ", ông phát biểu.

Trước đó, 2 tổ chức trang trại tại Colorado đã nộp đơn kiện yêu cầu hoãn chương trình trên do lo ngại sẽ gây hại cho gia súc và nền kinh tế.

Họ cáo buộc chương trình vi phạm Đạo luật Chính sách môi trường quốc gia khi không tiến hành xem xét môi trường đầy đủ. Tuy nhiên, thẩm phán Regina Rodriguez tại Colorado đã bác bỏ đơn kiện.

Vì sao chó nhà không hung dữ như sói?

Sói xám được cơ quan chức năng cấp liên bang và tiểu bang ở Colorado xếp vào diện nguy cấp. Đây là loài bản địa ở Colorado nhưng đã xem như tuyệt chủng tại đây vào thập niên 1940. Ước tính hiện có khoảng 7.500 con sói xám ở Mỹ.

Nỗ lực khôi phục loài sói xám ở Colorado bắt đầu vào mùa hè năm 2019, khi Dự án Hành động sói núi Rocky yêu cầu đặt câu hỏi vào lá phiếu năm 2020 để khảo sát xem có nên khôi phục hay không. Vấn đề này được đa số cử tri bỏ phiếu ủng hộ vào tháng 11.2020.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.