Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ

09/12/2021 07:35 GMT+7

Ngày 7.12, các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được thỏa thuận cho phép đảng Dân chủ có thể nâng trần nợ công mà không cần phiếu ủng hộ từ đảng Cộng hòa.

Phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ có thể thông qua dự luật nâng trần nợ công

reuters

Trước đây, bất chấp nỗ lực thuyết phục lẫn gây sức ép từ đảng Dân chủ, các thành viên của đảng Cộng hòa kiên trì phản đối nâng trần nợ công. Nhưng trước nguy cơ vỡ nợ đang chực chờ, các bên cuối cùng đạt được thỏa hiệp.

Theo đó, phe Dân chủ ở Thượng viện Mỹ có thể thông qua dự luật nâng trần nợ công với số phiếu tối thiểu là 51. Quốc hội sẽ đưa ra con số cụ thể nhằm ấn định mức trần nợ công, nhiều khả năng lên đến 30.000 tỉ USD. Kế đến, lưỡng viện lần lượt tổ chức bỏ phiếu và dự kiến sẽ thông qua dự luật trên trước ngày 15.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.