Mỹ: Thống đốc 'chơi đòn hiểm' đưa người nhập cư đến nhà phó tổng thống

Khánh An
Khánh An
18/09/2022 08:22 GMT+7

Phe Dân chủ chỉ trích “trò chính trị” của các thống đốc thuộc đảng Cộng hòa khi đưa người nhập cư bất hợp pháp đến nhà Phó tổng thống Kamala Harris ở Washington DC và một số nơi khác.

Người nhập cư tại Texas được đưa đến khu vực gần nhà Phó tổng thống Harris vào ngày 17.9

reuters

Theo tờ The New York Times, 2 thống đốc Cộng hòa trong tuần này đã đưa nhiều người nhập cư đến Washington DC và một số nơi khác, trong động thái chính trị trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 nhằm chỉ trích phe Dân chủ về hệ thống di trú của Mỹ.

Họ đã cho những người nhập cư lên xe buýt, máy bay và đưa đến những nơi cấp tiến ở phía bắc. Cụ thể, thống đốc Texas Greg Abbott đã đưa nhiều người nhập cư bằng xe buýt đến trước nhà Phó tổng thống Kamala Harris ở Washington DC, còn thống đốc Florida Ron DeSantis đưa người nhập cư đến Martha’s Vineyard, hòn đảo du lịch ở Massachusetts.

Theo Fox News, có thêm khoảng 50 người nhập cư đã xuống xe buýt đến bên ngoài nơi ở của bà Harris vào ngày 17.9 (giờ địa phương). Trong khi đó, 6 chuyến xe buýt khác chở người nhập cư đến thành phố New York (bang New York), trong bối cảnh Texas tiếp tục gia tăng áp lực giữa làn sóng nhập cư gia tăng từ biên giới phía nam.

Chuyến xe buýt đến Washington DC chủ yếu chở theo những người nhập cư từ Venezuela, trong đó có có một em bé 1 tháng tuổi. Những nhân viên cứu trợ nhanh chóng đưa họ đến một trung tâm bảo trợ địa phương.

Phó tổng thống Harris có nhiệm vụ đối phó “nguyên nhân gốc rễ” của vấn đề nhập cư vào Mỹ qua biên giới với Mexico. Bà cho biết biên giới này vẫn an ninh, trái với nhận định của một số người thuộc lực lượng biên phòng.

Trong số những người nhập cư được đưa đến Washington DC ngày 17.9 có một em bé 1 tháng tuổi

reuters

Bà Harris cáo buộc 2 thống đốc Cộng hòa “lơ là nhiệm vụ”, trong khi phu quân của bà là ông Doug Emhoff chỉ trích động thái đưa người nhập cư đến nhà họ là “đáng xấu hổ” và “trò chính trị”.

Tại Massachusetts, những người nhập cư do thống đốc Florida đưa đến Martha’s Vineyard bằng máy bay đã được cơ quan chức năng đưa đến một cơ sở bảo trợ.

Động thái của 2 thống đốc dẫn đến phản ứng gay gắt từ Nhà Trắng. Thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cáo buộc 2 thống đốc Cộng hòa đối xử với người nhập cư như “động sản”.

Theo Reuters, ông DeSantis biện hộ cho quyết định đưa những người nhập cư đến Martha’s Vineyard hôm 14.9 và cho biết sẽ còn những hành động tương tự. Ông cho rằng chính phủ đã thất bại trong việc ngăn chặn những người nhập cư vượt biên từ Mexico, với 1,8 triệu người bị bắt trong tài khóa hiện tại.

Ông cho biết Florida dành riêng 12 triệu USD để chở người nhập cư ra khỏi bang và chính quyền bang sẽ sử dụng số tiền này “để bảo vệ Florida”.

Trong khi đó, bang Texas và Arizona đã sắp xếp gần 300 chuyến xe buýt chở khoảng 13.000 người nhập cư đến Washington D.C, New York và Chicago. Hôm 8.9, thị trưởng Washington DC Muriel Bowser tuyên bố tình trạng khẩn cấp, sau khi thống đốc Texas và thống đốc Arizona Doug Ducey đưa đến gần 10.000 người nhập cư trong vài tháng qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.