Mỹ thông qua thương vụ 120 triệu USD giúp Đài Loan bảo trì tàu chiến

09/06/2022 16:01 GMT+7

Mỹ đã thông qua một thương vụ trị giá 120 triệu USD để giúp Đài Loan bảo trì tàu chiến và đảm bảo sự sẵn sàng chiến đấu.

Một tàu chiến của Đài Loan tại cảng Corinto, Nicaragua năm 2018

reuters

Reuters ngày 9.6 dẫn lại tuyên bố của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ đưa ra hôm 8.6 cho biết họ đã gửi thông báo cho Quốc hội sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ trị giá 120 triệu USD với Đài Loan. Thỏa thuận này được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đại diện Đài Loan ở Washington.

Theo tuyên bố, thỏa thuận bao gồm các phụ tùng thay thế và sửa chữa cho tàu và hệ thống tàu, hỗ trợ kỹ thuật hậu cần.

"Thương vụ này sẽ góp phần duy trì hạm đội tàu mặt nước của bên nhận, tăng cường khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai", Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết. Cơ quan này nói thêm rằng phụ tùng sẽ được lấy từ "các nhà cung cấp cho hải quân Mỹ hoặc kho hàng của hải quân Mỹ”.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết thỏa thuận dự kiến ​​có hiệu lực trong vòng một tháng, đồng thời gửi lời cảm ơn Mỹ đã hỗ trợ Đài Loan.

Hai bên không cho biết chi tiết về những bộ phận tàu mà Đài Loan sẽ nhận. Hầu hết các tàu chiến chính của Đài Loan là do Mỹ sản xuất hoặc thiết kế.

Thời gian gần đây, Đài Loan liên tục ghi nhận các vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) do máy bay Trung Quốc thực hiện. Hải quân Trung Quốc cũng ngày càng thường xuyên tiến hành các nhiệm vụ gần Đài Loan.

Tổng thống Biden nói gì về Đài Loan?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.