Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng THAAD

02/11/2015 11:44 GMT+7

(TNO) Mỹ vừa thử thành công hệ thống chống tên lửa nhiều tầng có thể phát hiện và phá hủy tên lửa hành trình và đạn đạo, Reuters ngày 2.11 đưa tin.

(TNO) Mỹ vừa thử thành công hệ thống chống tên lửa nhiều tầng có thể phát hiện và phá hủy tên lửa hành trình và đạn đạo, Reuters ngày 2.11 đưa tin.

Mỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng THAAD - Ảnh: ReutersMỹ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng THAAD - Ảnh: Reuters
Vụ thử được xem là phức tạp này được tiến hành trên đảo Wake ở vùng tây Thái Bình Dương vào lúc 23 giờ 05 ngày 1.11. Vụ thử trị giá 230 triệu USD đã chứng minh tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ, theo Reuters.
“Đây là vụ thử có độ phức tạp cao trên hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. Nó đòi hỏi mọi yếu tố phải đồng bộ trong một thiết kế tích hợp nhiều tầng bảo vệ có thể phát hiện, theo dõi và phân biệt những mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo”, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) nói trong một thông cáo.
Riki Ellison, nhà sáng lập của tổ chức liên minh phòng thủ tên lửa phi lợi nhuận MDAA, cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ chứng minh tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ nhiều tầng đa năng của mình.
Ellison cho biết, khả năng nhắm trúng mục tiêu thứ hai của THAAD cho thấy tầm quan trọng của việc có một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng. "Nếu một tên lửa không hoạt động, bạn có hệ thống khác để sử dụng và tiêu diệt mối đe dọa từ đối phương", ông nói.
Theo Ellison, vụ thử thành công giúp Washington tự tin hơn trong kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD đến châu Âu cũng như Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những thử nghiệm đối với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ quá đơn giản và không ngăn chặn được những mối đe đọa tiềm tàng trên thực tế, theo Reuters.
Reuters cho biết, trong thử nghiệm, hệ thống THAAD ở đảo Wake chỉ phát hiện và tiêu diệt mục tiêu tầm ngắn, mô phỏng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng đi từ máy bay vận tải C-17.
Trong cuộc thử nghiệm, cả hệ thống THAAD và tàu khu trục đều phóng tên lửa đánh chặn một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng ra từ một máy bay vận tải C-17. THAAD đánh trúng mục tiêu, nhưng tên lửa SM-3 từ tàu khu trục lại thất bại ngay lúc bắt đầu hành trình và trật mục tiêu.
Cơ quan MDA cho biết đang điều tra sự cố trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.