"Không gian Huế xưa qua các cổ vật"

26/04/2011 16:01 GMT+7

(TNO) Ngày 26.4, Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế phối hợp với Ban vận động thành lập Hội nghiên cứu, sưu tầm cổ vật Huế tổ chức khai mạc triển lãm với chuyên đề Không gian Huế xưa qua các cổ vật.

>> Triển lãm cổ vật Chămpa và di chỉ Gò Quê
>> Nâng cấp và mở rộng Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM

Triển lãm với mục đích giúp người dân và du khách trong và ngoài nước có cái nhìn tổng quan và sâu lắng về dòng chảy lịch sử, văn hóa của vùng đất sông Hương núi Ngự.

Triển lãm bao gồm hơn 500 cổ vật tiêu biểu được tuyển chọn từ 22 nhà sưu tập, với các chất liệu như gỗ, đồng, vải, sứ…

Các cổ vật này chủ yếu là sản phẩm của nghề thủ công truyền thống có trình độ, mỹ thuật cao như các sản phẩm của nghề mộc, chạm khắc gỗ, sản phẩm của nghề đúc đồng, nghề thêu…

Ngoài ra, triển lãm còn có sự tham gia của các sản phẩm đồ sứ men lam Huế đặc biệt quý hiếm.

Triển lãm kéo dài từ ngày 26.4 đến ngày 26.5.2011.

Một số cổ vật trưng bày tại triển lãm:

 
Bệ thờ Vân Trạch Hòa

 
Lư đồng thế kỷ XIX của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Triết

 
Bộ bàn ghế móng ngựa đầu thế kỷ XX của nhà sưu tập Nguyễn Văn Tuyên Minh


Súng thần công (đồng) thế kỷ XVII 

 
Lư đồng thế kỷ XIX của nhà sưu tập Nguyễn Banh

 
Đèn dầu Pháp thế kỷ XIX của nhà sưu tập Nguyễn Văn Tuyên Minh

 
Đỉnh gốm thế kỷ XIX của nhà sưu tập Nguyễn Hữu Triết


Một số cổ vật men lam Huế

Tin, ảnh: Minh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.