Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ:

Mỹ tôn trọng chính sách đối ngoại của Việt Nam

22/06/2024 21:46 GMT+7

Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 22.6 tại Hà Nội, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink khẳng định, Mỹ tôn trọng chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Mỹ rất tôn trọng Việt Nam

Trong cuộc gặp gỡ báo chí, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink cho rằng, hai nước tiếp tục tin tưởng mối quan hệ đối tác Việt Nam - Mỹ chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế.

Mỹ tôn trọng chính sách đối ngoại của Việt Nam- Ảnh 1.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ chia sẻ, hai nước đang hợp tác trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ quan hệ đầu tư kinh tế, an ninh, giao lưu nhân dân và tiếp tục hợp tác về các vấn đề môi trường, năng lượng sạch.

"Chúng ta vẫn duy trì các cam kết nhằm giải quyết các vấn đề hậu chiến tranh, tôi nghĩ rằng điều này đã thực sự giúp thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau và sự hòa giải giữa hai dân tộc", ông Kritenbrink chia sẻ.

Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, ông Daniel Kritenbrink đã gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và một số quan chức cấp cao của Việt Nam. Ông Kritenbrink chia sẻ, hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Khi đề cập đến quan điểm của Mỹ đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam, Trợ lý Ngoại trưởng Kritenbrink cho rằng, ông có mặt ở đây không phải để đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam có thực sự phù hợp hay không.

"Chúng tôi rất tôn trọng Việt Nam và chỉ có Việt Nam mới có thể quyết định cách tốt nhất để bảo vệ chủ quyền và thúc đẩy lợi ích của mình", ông Kritenbrink nhìn nhận và khẳng định kể cả Mỹ có quan điểm như thế nào với nước thứ ba khác thì nước này vẫn duy trì sự tôn trọng đó.

Ông Kritenbrink cho biết, ông đến đây để nói về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Mỹ cũng như mọi việc hai nước đang cùng nhau làm.

"Chúng tôi hoàn toàn đầu tư vào sự thành công của Việt Nam, chúng ta cùng nhau đầu tư vào tương lai chung, tương lai của hai dân tộc chúng ta", Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Với tư cách là bạn bè, là Đối tác chiến lược toàn diện của nhau, ông Kritenbrink khẳng định Mỹ và Việt Nam cũng đã nói chuyện thẳng thắn bao gồm cả những vấn đề hai bên có khác biệt. Đồng thời khẳng định, đây là một chuyến thăm rất tích cực và phản ánh thực tế rằng chúng ta có mối quan hệ đối tác thực sự tích cực.

Lòng tin giữa Mỹ và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ và sâu sắc hơn lúc này

Trả lời Báo Thanh Niên về quan hệ hai nước sau khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kritenbrink cho rằng lòng tin giữa Mỹ và Việt Nam chưa bao giờ mạnh mẽ và sâu sắc hơn lúc này.

Ông Kritenbrink nhận định, việc nâng cấp sẽ không có tác dụng nếu không có sự tin tưởng to lớn giữa hai bên và những gì hai nước cùng nhau xây dựng trong gần 30 năm qua.

"Tôi tin rằng niềm tin chiến lược đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Đó có lẽ là yếu tố nền tảng quan trọng nhất của quan hệ đối tác", ông Kritenbrink khẳng định. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, Mỹ cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Quan hệ kinh tế và thương mại của hai bên vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Ông Kritenbrink cho rằng, nếu nhìn vào hội nghị tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược, hai nước đã nói rất nhiều về việc đầu tư vào năng lực của Việt Nam, bao gồm cả lĩnh vực công nghệ thông tin và xây dựng hệ sinh thái bán dẫn, giúp đào tạo và nâng cấp lực lượng lao động Việt Nam.

"Tôi nghĩ điều đó thực sự quan trọng và tôi nghĩ cả hai nước chúng ta và cả thế giới đều được hưởng lợi khi Việt Nam thành công", ông Kritenbrink nhấn mạnh.

Về việc công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho biết, đó là một quy trình chính thức do Bộ Thương mại thực hiện nhưng ông Kritenbrink nhấn mạnh, kim ngạch thương mại giữa hai nước là khoảng 124 tỉ USD mỗi năm, mức cao nhất mọi thời đại và Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.