Mỹ trả 6 tỉ USD bị đóng băng của Iran để trao đổi tù nhân

12/09/2023 09:09 GMT+7

Mỹ đã cho phép chuyển 6 tỉ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar theo thỏa thuận trao trả tù nhân giữa Washington và Tehran.

Thỏa thuận giúp 5 công dân Mỹ bị giam tại Iran được trả tự do và 5 công dân Iran di chuyển theo chiều ngược lại. Như một phần thỏa thuận, Mỹ đồng ý để các ngân hàng quốc tế chuyển 6 tỉ USD bị đóng băng của Iran từ Hàn Quốc sang Qatar.

Mỹ trả 6 tỉ USD bị đóng băng của Iran để trao đổi tù nhân - Ảnh 1.

Iran và Mỹ sẽ trao trả 5 tù nhân của mỗi bên theo thỏa thuận

REUTERS

Theo tờ The Guardian, quyết định được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ký vào cuối tuần rồi và quốc hội Mỹ được thông báo vào ngày 11.9.

Số tiền bị đóng băng là doanh thu từ việc bán dầu mỏ của Iran. Số tiền này sẽ được gửi đến ngân hàng trung ương Qatar, nơi nó có thể được chi cho việc mua sắm hàng hóa nhân đạo cho Iran. Lệnh miễn trừ của Ngoại trưởng Blinken giúp các ngân hàng quốc tế không bị ảnh hưởng liên quan các lệnh cấm vận của Mỹ lên Iran.

Chưa rõ danh tính của 5 tù nhân Iran nhưng trang Al-Monitor dẫn thông tin từ phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc cho hay đó là Mehrdad Moein Ansari, Kambiz Attar Kashani, Reza Sarhangpour Kafrani và Amin Hasanzadeh, 4 người bị kết tội gửi thiết bị cấm, thông tin mật cho Iran. Người thứ 5 tên Kaveh Afrasiabi, một nhà khoa học chính trị tại Boston (Mỹ) bị buộc tội không đăng ký làm đại diện nước ngoài.

Trong khi đó, những người Mỹ sẽ được thả gồm doanh nhân 51 tuổi gốc Iran Siamak Namazi, bị bắt vào năm 2015 và bị giam 10 năm tù vì cáo buộc hợp tác với chính phủ nước ngoài. Người thứ hai là doanh nhân 58 tuổi Emad Sharghi, bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2020 vì cáo buộc gián điệp. Một người nữa được xác định là doanh nhân-nhà bảo tồn động vật hoang dã 68 tuổi Morad Tahbaz, nhận án 10 năm tù với cáo buộc liên lạc với chính phủ Mỹ.

Iran cáo buộc Israel âm mưu phá hoại tên lửa

Năm công dân Mỹ này đã được chuyển từ trại giam về quản thúc tại nhà. AP dẫn nguồn tin thân thuộc với cuộc đàm phán dự kiến những tù nhân này sẽ được thả sớm nhất là vào tuần sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.