Không quân Mỹ tung 2 máy bay ném bom chiến lược tầm xa bay qua Biển Đông và Hoa Đông nhằm khẳng định quyền tự do hàng không.
Oanh tạc cơ B-52H của Mỹ được triển khai cho nhiệm vụ tại Biển Đông
Reuters
CNN ngày 6.3 dẫn thông cáo từ lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ (PACAF) cho hay đã điều động máy bay ném bom B-52 bay gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông. “Hai pháo đài bay B-52H cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam và tham gia các sứ mệnh huấn luyện định kỳ”, thông cáo viết. Đây là một phần trong chiến dịch “duy trì sự hiện diện của oanh tạc cơ”, bắt đầu từ năm 2004 nhằm thể hiện quyền tự do hàng không tại vùng trời quốc tế. Lần cuối cùng B-52 bay qua Biển Đông trước đó là vào tháng 11 năm ngoái.
tin liên quan
Mỹ điều máy bay B-52 đến Biển Đông“Một oanh tạc cơ bay diễn tập tại Biển Đông trước khi quay về Guam, trong khi chiếc còn lại phối hợp với hải quân Mỹ và các đồng nghiệp thuộc Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản tại vùng phụ cận nước này”, Đài ABC News dẫn thông báo của PACAF nói rõ. Cụ thể hơn, chiếc B-52H thực thi sứ mệnh tại Biển Đông đã bay gần các đảo đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, theo CNN.
Cũng trong ngày 6.3, Đài GMA News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết đã chỉ đạo quân đội tiếp tục theo dõi tình hình và xác nhận thông tin nói tàu Trung Quốc quấy rối và ngăn chặn ngư dân Philippines tiếp cận những doi cát gần đảo Thị Tứ. Hòn đảo này nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Philippines kiểm soát. Theo tuyên bố chính thức của Bộ Quốc phòng, đến nay “vẫn chưa có báo cáo nào” từ các đơn vị vũ trang tại địa phương có thể xác nhận vụ việc. “Tuy nhiên, thông qua các đơn vị hải quân trực thuộc Bộ Tư lệnh miền Tây, quân đội sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo mọi tin tức liên quan”, tuyên bố viết.
\n
Việt Nam - Philippines chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Lopez Locsin, ngày 6.3, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm Philippines và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam - Philippines.
Hai bên nhất trí triển khai các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, kinh doanh, phấn đấu duy trì kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng ở mức trên 20%/năm (năm 2018 đạt 4,72 tỉ USD, tăng 18% so với năm 2017).
Việt Nam và Philippines cũng đã trao đổi sâu và cùng chia sẻ quan ngại về những diễn biến gần đây ở Biển Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp, kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, không quân sự hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả.
Giới chức Ukraine thông báo ghi nhận thương vong sau những đợt tấn công tên lửa từ phía Nga ở những địa điểm xa tiền tuyến, nhưng lực lượng nước này đã chặn nhiều đợt tiến quân trên bộ của đối phương.
Trong những vụ xả súng ở Mỹ gần đây, từ Parkland (Florida), Pittsburgh (Pennsylvania), El Paso (Texas), Buffalo (New York), tất cả đều có một điểm chung: mỗi khẩu súng gây án đều được mua hợp pháp.
Công ty vũ khí Lockheed Martin ngày 16.5 cho biết họ đã nhận được từ quân đội Mỹ hai hợp đồng trị giá 309 triệu USD để sản xuất tên lửa Javelin, loại vũ khí chống tăng Ukraine đang rất cần để chống lại lực lượng Nga.
Một quân nhân Nga mới đây nói rằng một chiếc máy bay cường kích Su-25 của nước này bị 2 tên lửa thuộc hệ thống phòng không vác vai Stinger do Mỹ chế tạo bắn trúng động cơ.
Các đặc vụ chống bắt cóc của lực lượng cảnh sát quốc gia Philippines (PNP) đã bắt 2 người Trung Quốc bị quy trách nhiệm trong vụ bắt cóc một người Việt và một người nước ngoài hồi tuần trước.
Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16.5, đa số dân Thụy Sĩ đồng ý sửa đổi luật liên quan đến hiến tạng, theo đó tất cả công dân nước này đều được mặc định là người hiến tạng sau khi chết, trừ phi họ công khai không đồng ý.
Lực lượng Ukraine cố thủ tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã bắt đầu sơ tán, kết thúc nhiệm vụ chiến đấu và dường như nhường lại quyền kiểm soát thành phố cho Nga.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16.5 đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lao động Elisabeth Borne (61 tuổi) làm thủ tướng, giúp bà trở thành người phụ nữ đầu tiên đứng đầu chính phủ Pháp trong hơn 30 năm qua.