Mỹ triệt phá mạng lưới tin tặc, cáo buộc Trung Quốc bảo trợ

01/02/2024 13:13 GMT+7

Giới chức Mỹ cho biết họ đã triệt phá mạng lưới tin tặc Volt Typhoon, cáo buộc nhóm này nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng khu vực công, bao gồm nhà máy xử lý nước và hệ thống giao thông, theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc .

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray hôm 31.1 đã cung cấp thông tin về chiến dịch trấn áp Volt Typhoon khi điều trần tại một ủy ban quốc hội chuyên về cạnh tranh Mỹ - Trung. Đồng thời, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đưa ra thông cáo về hoạt động này, theo AFP.

Hồi tháng 5.2023, Mỹ và các đồng minh cáo buộc Volt Typhoon là nhóm tin tặc được chính phủ Trung Quốc bảo trợ, xâm nhập vào hệ thống mạng của các cơ sở hạ tầng quan trọng tại Mỹ. Bắc Kinh đã bác bỏ những cáo buộc này.

"Vừa mới sáng nay, chúng tôi đã công bố một hoạt động, trong đó chúng tôi và các đối tác của mình xác định được hàng trăm bộ định tuyến đã bị chiếm đoạt bởi nhóm tin tặc do nhà nước Trung Quốc bảo trợ, có tên là Volt Typhoon", ông Wray nói với các nhà lập pháp Mỹ.

Mỹ triệt phá mạng lưới tin tặc, cáo buộc Trung Quốc bảo trợ- Ảnh 1.

Ông Wray điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm 31.1

REUTERS

Ông Wray cho biết phần mềm độc hại Volt Typhoon cho phép Trung Quốc "che giấu hoạt động trinh sát trước chiến dịch" trong nỗ lực tấn công mạng. Các lĩnh vực bị nhắm đến bao gồm thông tin liên lạc, năng lượng, giao thông và nước.

Theo ông Wray, nhóm tin tặc này đã sẵn sàng "tàn phá và gây tổn hại cho công dân và các cộng đồng ở Mỹ trong đời thực".

"Nếu và một khi Trung Quốc quyết định đã đến lúc tấn công, họ sẽ không chỉ tập trung vào các mục tiêu chính trị hoặc quân sự. Những đòn tấn công tầm thấp nhắm vào dân thường là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc", giám đốc FBI cho hay.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Matthew Olsen, người làm việc trong bộ phận liên quan an ninh quốc gia của cơ quan này, cho biết khả năng truy cập vào hệ thống mạng của các cơ sở hạ tầng tại Mỹ mà Volt Typhoon tìm kiếm là điều mà Trung Quốc "có thể tận dụng làm lợi thế đòn bẩy trong một cuộc khủng hoảng trong tương lai".

Trong thông cáo hôm 31.1, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết hoạt động của lực lượng chức năng nhằm ngăn chặn các tin tặc nói trên đã được tòa án liên bang ở bang Texas cho phép.

Chính phủ Trung Quốc không lập tức bình luận về phát ngôn của ông Wray hay tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ.

Cũng trong ngày 31.1, Mỹ đã bổ sung hơn 10 công ty Trung Quốc vào danh sách do Lầu Năm Góc lập ra, quy tụ các thực thể mà Washington cho là đang hợp tác với quân đội của Bắc Kinh, theo Reuters. Việc này được xem là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm ngăn chặn công nghệ của Mỹ rơi vào tay Trung Quốc.

Những cái tên mới trong danh sách đã được đăng lên website của Bộ Quốc phòng Mỹ, bao gồm nhà sản xuất chip thẻ nhớ YMTC, công ty trí tuệ nhân tạo Megvii, nhà sản xuất lidar Hesai Technology (HSAI.O) và công ty công nghệ NetPosa.

Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington DC cho biết Trung Quốc phản đối động thái này và gọi đây là hành vi lạm dụng quyền lực nhà nước, đồng thời cho rằng hành động này đi ngược lại "cam kết được cho là của Mỹ về cạnh tranh thị trường và thương mại quốc tế công bằng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.