Mỹ trừng phạt 4 người định cư Israel, gia tăng áp lực lên Thủ tướng Netanyahu

Khánh Như
Khánh Như
02/02/2024 07:07 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm trừng phạt những người Israel có hành vi xấu ở Bờ Tây, nơi người Palestine muốn thành lập một nhà nước trong tương lai.

Cụ thể, lệnh trừng phạt hôm 1.2 áp dụng đối với 4 người đàn ông Israel đang định cư ở Bờ Tây bị cáo buộc có các hành động bạo lực đối với người Palestine, Reuters đưa tin. Động thái mới cho thấy sự bất đồng ngày càng tăng của Mỹ đối với các chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết lệnh này thiết lập một hệ thống pháp lý, áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với những cá nhân tấn công hoặc đe dọa người Palestine hoặc tịch thu tài sản của họ.

"Các hành động hôm nay nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và an ninh cho cả người Israel và người Palestine", ông nói.

Mỹ trừng phạt 4 người định cư Israel, gia tăng áp lực lên Thủ tướng Netanyahu- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu với báo giới trước khi rời Nhà Trắng hôm 30.1

REUTERS

Theo lệnh trừng phạt, 4 người Israel bị đóng băng tài sản tại Mỹ, cũng như bị cấm giao dịch với người Mỹ. Đây cũng là lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào người Israel kể từ khi cuộc xung đột với các tay súng Hamas nổ ra từ tháng 10.2023.

Trước đó vào tháng 12.2023, Mỹ bắt đầu áp dụng lệnh cấm thị thực đối với những người liên quan bạo lực ở Bờ Tây. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay trong một cuộc họp báo rằng mức độ bạo lực của người định cư ở Bờ Tây đã giảm xuống trong khoảng 2 tháng qua kể từ những biện pháp can thiệp này.

Tòa án Quốc tế: Israel phải ngăn chặn nạn diệt chủng ở Gaza

Ông Miller nói thêm rằng 3 trong số 4 người đàn ông bị trừng phạt đã bị Israel truy tố. Quan chức này cũng không loại trừ khả năng Mỹ sẽ có thêm động thái đối với người định cư Do Thái có quốc tịch Mỹ.

Theo nhóm nhân quyền Yesh Din (Israel), những người định cư Israel đã giết chết ít nhất 10 người Palestine và đốt cháy hàng chục ngôi nhà ở Bờ Tây vào năm 2023, khiến đây trở thành năm "bạo lực nhất" từng được ghi nhận.

Mỹ trừng phạt 4 người định cư Israel, gia tăng áp lực lên Thủ tướng Netanyahu- Ảnh 2.

Quân đội Israel đứng gác ở Bờ Tây hôm 1.2

REUTERS

Trong phát biểu riêng biệt, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói: "Israel phải làm nhiều hơn nữa để ngăn bạo lực nhắm vào dân thường ở Bờ Tây và buộc những người chịu trách nhiệm về hành động đó phải chịu trách nhiệm".

Ông Biden và các quan chức cấp cao khác của Mỹ đã nhiều lần trực tiếp cảnh báo rằng Israel phải hành động để ngăn chặn bạo lực chống lại người Palestine. Chính quyền Washington cũng đang đưa ra lời kêu gọi thành lập nhà nước Palestine, ý tưởng bị chính phủ của ông Netanyahu phản đối mạnh mẽ.

Tổng thống Biden 'rất quý' nhưng 'không đồng ý chút nào' với Thủ tướng Israel Netanyahu

Kể từ năm 1967, Israel đã chiếm và thành lập các khu định cư ở Bờ Tây sông Jordan, khu vực mà người Palestine muốn trở thành trung tâm của một quốc gia độc lập. Theo AFP, khoảng 490.000 người định cư sống cùng khoảng 3 triệu người Palestine ở vùng đất này. Các khu định cư nói trên bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.