Mỹ-Trung Quốc đối thoại 'căng thẳng' 7 tiếng đồng hồ về tình hình Nga

15/03/2022 09:31 GMT+7

Ngày 14.3, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhắc lại thông điệp của Mỹ trước quan chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc Dương Khiết Trì: Bắc Kinh không nên có hành động hỗ trợ Moscow trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nhà Trắng cho biết cuộc gặp kéo dài 7 tiếng giữa hai nhà ngoại giao này là “căng thẳng”, thể hiện “sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại”.

Ông Sullivan cảnh báo Trung Quốc có thể đối mặt với cấm vận kinh tế và bị cô lập nếu hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

“Nếu họ hỗ trợ quân sự hay hình thức nào khác, đương nhiên họ đã vi phạm các lệnh cấm vận và ủng hộ nỗ lực gây chiến, họ sẽ đối mặt với hậu quả đáng kể. Nhưng cụ thể là gì thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đồng minh và đối tác để quyết định”, Thư kí Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Dương Khiết Trì nhấn mạnh "Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ lời nói hoặc hành động nào truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc bôi nhọ lập trường của Trung Quốc”, theo hãng tin AFP.

Trước đó Mỹ đã thông báo với các đồng minh NATO rằng Trung Quốc tỏ dấu hiệu nước này sẵn sàng hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Nga.

Trung Quốc bác bỏ thông tin Nga đề nghị hỗ trợ quân sự

Tuy nhiên, ngày 14.3, Trung Quốc cho biết các báo cáo như vậy là “thông tin sai lệch kiểu Mỹ”. Nga cũng bác bỏ thông tin nước này đã kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ quân sự, và khẳng định có đủ sức mạnh quân sự để thực hiện các mục tiêu ở Ukraine.

Trong vài tuần gần đây, các quan chức Mỹ và các quốc gia đồng minh cố gắng nhấn mạnh với Trung Quốc rằng việc đứng về phía Nga có thể gây ảnh hưởng giao thương và phát triển công nghệ mới, cũng như có thể khiến Bắc Kinh bị trừng phạt.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Nga. Quốc gia này đã không lên án hành động quân sự của Nga ở Ukraine. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các bên “kiềm chế tối đa” và thể hiện lo ngại về tầm ảnh hưởng đối với kinh tế toàn cầu từ các lệnh cấm vận của phương Tây.

Cố vấn Nhà Trắng nói Mỹ không cho phép ai tiếp sức Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.