Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ nhận hậu quả nếu giúp Nga né lệnh trừng phạt

14/03/2022 08:14 GMT+7

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã cảnh báo Trung Quốc sẽ "chắc chắn" phải đối mặt với hậu quả nếu nước này giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột ở Ukraine.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan

reuters

Reuters đưa tin Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 13.3 đã cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nếu nước này giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt.

Đài CNN ngày 13.3 dẫn lời ông Sullivan nói Mỹ tin rằng Trung Quốc biết Nga đang lên kế hoạch cho một số hành động ở Ukraine trước khi chiến dịch quân sự diễn ra dù Bắc Kinh có thể chưa hiểu mức độ và phạm vi của các động thái này.

Các quan chức Mỹ nói sau khi chiến dịch quân sự bắt đầu, Nga đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự và hỗ trợ Moscow.

Cố vấn Nhà Trắng nói Mỹ không cho phép ai tiếp sức Nga

Ông Sullivan cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ để xem Bắc Kinh hỗ trợ kinh tế hoặc vật chất ở mức độ nào cho Moscow và sẽ có hậu quả nếu điều đó xảy ra.

"Chúng tôi đang trao đổi kín và trực tiếp với Bắc Kinh. Chúng tôi đã nói rõ rằng chắc chắn sẽ có hậu quả nếu xuất hiện các nỗ lực trốn tránh lệnh trừng phạt hoặc hỗ trợ Nga vượt qua chúng", ông Sullivan nói.

"Chúng tôi không cho phép điều đó tiếp diễn hay để Nga nhận được phao cứu sinh từ bất kỳ quốc gia nào, ở bất kỳ đâu trên thế giới để tránh né các lệnh trừng phạt kinh tế", cố vấn Sullivan nói thêm.

Các phát biểu này được đưa ra trước khi ông Sullivan gặp Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Rome (Ý) vào ngày 14.3.

Một số quan chức Mỹ cho biết việc Nga yêu cầu Trung Quốc cung cấp thiết bị quân sự làm dấy lên lo ngại trong Nhà Trắng rằng Bắc Kinh có thể làm suy yếu các nỗ lực của phương Tây trong việc giúp đỡ Ukraine.

Một quan chức Mỹ nói trong cuộc gặp ông Dương, ông Sullivan sẽ làm rõ những lo ngại của Mỹ và nêu ra những hậu quả cùng sự cô lập mà Trung Quốc sẽ phải đối mặt nếu nước này tăng cường hỗ trợ Nga.

Khi được hỏi về yêu cầu viện trợ quân sự của Nga, ông Lưu Bằng Vũ, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, nói: "Tôi chưa bao giờ nghe về điều đó".

Ông Lưu cũng cho biết Trung Quốc nhận thấy tình hình hiện tại ở Ukraine là "đáng lo ngại". "Chúng tôi ủng hộ và khuyến khích mọi nỗ lực có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình", ông Lưu nói thêm.

Xem nhanh: Ngày 18 chiến dịch quân sự của Nga, tổng thống Ukraine nói gì về đàm phán?

Người phát ngôn cũng tuyên bố "cần phải nỗ lực tối đa để hỗ trợ Nga và Ukraine tiến hành các cuộc đàm phán bất chấp tình hình khó khăn nhằm tạo ra một kết quả hòa bình”.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.