Drone bí ẩn rơi ở Croatia, nghi bay từ Ukraine sang

12/03/2022 21:37 GMT+7

Thủ tướng Andrej Plenkovic của Croatia ngày 12.3 đã kêu gọi NATO hợp tác chặt chẽ hơn sau khi một máy bay không người lái (drone) quân sự được cho là cất cánh từ Ukraine bị rơi ở thủ đô Zagreb.

Chiếc hố do máy bay không người lái rơi xuống tạo ra ở thủ đô Zagreb của Croatia

afp

AFP đưa tin Thủ tướng Andrej Plenkovic của Croatia ngày 12.3 đã kêu gọi NATO tăng cường hợp tác sau khi một máy bay không người lái do thám Tu-141 có từ thời Liên Xô bị rơi ở thủ đô Zagreb của Croatia vào cuối ngày 10.3. Vụ việc làm hư hại khoảng 40 phương tiện đang đậu trong bãi, nhưng không ai bị thương.

Các quan chức cho biết trước khi đi vào không phận của Croatia, chiếc máy bay đã đi qua Hungary và Romania. Cả ba nước này đều là thành viên NATO.

"Theo những gì chúng tôi biết, rõ ràng nó đã được phóng đi từ lãnh thổ của Ukraine", Thủ tướng Andrej Plenkovic phát biểu ngày 12.3 tại hiện trường.

Drone bí ẩn rơi tại Croatia, nghi ngờ bay từ Ukraine

"Chúng tôi không biết nó thuộc sở hữu của ai", ông Plenkovic nói và cho biết thêm rằng cả Ukraine Nga đều khẳng định chiếc máy bay này không phải của họ.

Thủ tướng Plenkovic cũng nói thêm rằng ông đã gửi thư cho những người đồng cấp Liên minh châu Âu và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. "Hiện tại chúng tôi cũng không biết vụ việc này là vô tình, sai lầm hay cố ý”, ông Plenkovic cho biết .

Ông Plenkovic cũng nói vụ việc "chỉ ra sự cần thiết của việc phải hợp tác chặt chẽ hơn trong NATO” và nhấn mạnh rằng chiếc máy bay đã bay qua 3 quốc gia thành viên của liên minh này mà không bị chặn lại.

"Chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng tình trạng này. Đây rõ ràng là một mối đe dọa và cần có phản ứng", Thủ tướng Plenkovic tuyên bố.

Pakistan lên án Ấn Độ vì vụ "bắn nhầm" tên lửa siêu thanh vào không phận

Các chuyên gia an ninh địa phương cho rằng vụ việc là một thất bại của NATO. Tổng thống Zoran Milanovic của Croatia ngày 11.3 cũng nói "đây là vấn đề trong bộ chỉ huy chung NATO".

Trước đó, một quan chức NATO cho biết “lực lượng phòng không và tên lửa chung của liên minh đã theo dõi đường bay của một vật thể bị rơi ở Zagreb".

Chiếc máy bay không người lái rơi vào khoảng 23 giờ trong một công viên gần hồ Jarun. Địa điểm này cách trung tâm thành phố khoảng 6 km, nằm ngay cạnh khu nhà dành cho sinh viên với khoảng 4.500 người và các tòa nhà dân cư.

Chiếc máy bay không người lái dài 14 mét và nặng hơn sáu tấn này vẫn chưa được kéo ra khỏi chiếc hố nó đã tạo ra khi rơi xuống.

Zagreb nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 550 km theo đường chim bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.