Mỹ: Trung Quốc sẽ dựng lá chắn hạt nhân trên biển trong năm 2014

06/06/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu cho tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng đánh chặn tên lửa hạt nhân tuần tra 24/24 trên biển trong năm nay, theo báo cáo thường niên Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 5.6.

(TNO) Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu cho tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo có khả năng đánh chặn tên lửa hạt nhân tuần tra 24/24 trên biển trong năm nay, theo báo cáo thường niên Bộ Quốc phòng Mỹ công bố hôm 5.6.


Một tàu ngầm hạt nhân của hải quân Trung Quốc đang chuẩn bị lặn xuống - Ảnh: AFP

Bắc Kinh trước đây chưa từng sở hữu được một đội tàu ngầm nào đủ khả năng phóng tên lửa hạt nhân tầm xa ngay khi đang lặn, tạp chí National Journal (Mỹ) bình luận.

Hồi năm 2013, cường quốc châu Á này mới chính thức đưa vào biên chế 3 tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo lớp Tấn (Type 094).

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết để có thể duy trì tuần tra đánh chặn tên lửa trên biển 24/24, một quốc gia cần phải có ít nhất là đến 4 tàu ngầm trang bị tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Trong báo cáo đánh giá thường niên về Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) trình quốc hội hôm 5.6, Lầu Năm Góc khẳng định “Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiến hành tuần tra đánh chặn tên lửa hạt nhân bằng tàu ngầm lớp Tấn trong năm 2014”.

Báo cáo này lưu ý rằng hải quân Trung Quốc “ưu tiên hiện đại hóa lực lượng tàu ngầm”.

Lầu Năm Góc phỏng đoán Trung Quốc có thể sẽ mở rộng hạm đội tàu ngầm lớp Tấn lên đến 8 chiếc trước khi bắt đầu đóng siêu tàu ngầm lớp Đường Type 096.

Tàu ngầm lớp Tấn được cho là có mang theo tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thế hệ mới JL-2, với tầm bay ước tính lên đến gần 7.500 km, theo National Journal.

Trong báo cáo trình quốc hội, Lầu Năm Góc không đưa ra con số ước tính về quy mô kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích độc lập cho rằng Bắc Kinh đang có khoảng 250 đầu đạn hạt nhân.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc có lưu ý rằng Trung Quốc đang gia tăng số lượng tên lửa liên lục địa di động bằng việc bổ sung tên lửa Đông Phong 31A.

Được biết, Bắc Kinh đã công khai chỉ trích việc Mỹ nỗ lực thuyết phục 3 nước đồng minh châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc chung tay thiết lập một lá chắn phòng thủ tên lửa trong khu vực.

Hồi năm 2013, tin tặc Trung Quốc được cho là đã ăn cắp thiết kế của các hệ thống đánh chặn tên lửa của Mỹ triển khai tại Đông Á.

Các chuyên gia cho rằng mục đích của chiến dịch tấn công mạng này của Trung Quốc là nhằm tìm cách triệt phá công nghệ chống tên lửa của Mỹ.

Hoàng Uy

>> Máy bay Nhật sẽ tiêu diệt tàu ngầm Trung Quốc nếu cần
>> Ấn Độ quan ngại vì Bangladesh mua tàu ngầm Trung Quốc
>> Mỹ báo động về tàu ngầm Trung Quốc
>> Hạm đội tàu ngầm Trung Quốc: Mạnh cỡ nào?
>> Tàu ngầm Trung Quốc do thám khu vực Okinawa của Nhật?  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.