Mỹ truy tố các thủ lĩnh Hamas

04/09/2024 06:51 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 6 thủ lĩnh Hamas gồm người đứng đầu lực lượng này là ông Yahya Sinwar với cáo buộc khủng bố và nhiều tội khác liên quan vụ tấn công Israel ngày 7.10.2023.

Mỹ truy tố thủ lĩnh Hamas từ ngày 1.2 nhưng hồ sơ chỉ mới được gỡ niêm phong ngày 3.9. Theo AFP, những người bị truy tố gồm có thủ lĩnh chính trị Hamas Yahya Sinwar và người tiền nhiệm Ismail Haniyeh, người bị ám sát tại Tehran (Iran) vào cuối tháng 7.

Mỹ truy tố các thủ lĩnh Hamas- Ảnh 1.

Người ủng hộ Hamas tại Yemen giơ ảnh ông Ismail Haniyeh (trái) và ông Yahya Sinwar

ẢNH: REUTERS

Bên cạnh đó là ông Mohammad Al-Masri, cựu tổng chỉ huy Các lữ đoàn al-Qassam, cánh quân sự của Hamas. Ông Al-Masri được cho là đã thiệt mạng vào tháng 7.

Ba người còn lại là ông Marwan Issa, từng là phó chỉ huy Các lữ đoàn al-Qassam từ năm 2007 đến khi bị cho là thiệt mạng trong năm nay, lãnh đạo văn phòng hải ngoại của Hamas tại Qatar Khaled Meshaal và người đứng đầu cơ quan quan hệ quốc gia của Hamas Ali Baraka, người cũng được cho là sống ở nước ngoài.

Thủ tướng Israel nổi giận vì ông Biden trách không nỗ lực cứu con tin

Những người này bị cáo buộc âm mưu cung cấp vật chất để hỗ trợ các hành động khủng bố dẫn đến chết người, cùng 6 cáo buộc khác. Các bị can đã tài trợ và chỉ đạo chiến dịch kéo dài nhiều thập niên nhằm sát hại công dân Mỹ và gây đe dọa an ninh Mỹ.

Vụ truy tố được niêm phong để Mỹ sẵn sàng bắt giữ ông Haniyeh và các bị can khác. Tuy nhiên, cái chết của ông Haniyeh và những diễn biến gần đây tại khu vực là lý do Mỹ gỡ niêm phong. Bộ Tư pháp Mỹ không nêu rõ đó là những diễn biến gì.

"Những cáo buộc được gỡ niêm phong hôm nay chỉ là một phần nỗ lực của chúng tôi nhắm đến mọi khía cạnh của các hoạt động của Hamas. Những hành động này sẽ không phải là cuối cùng", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nói.

Ông Garland nói rằng trong các cuộc tấn công trong 3 thập niên qua, Hamas đã sát hại hoặc làm bị thương hàng ngàn dân thường, gồm hàng chục công dân Mỹ. Vị bộ trưởng nhắc đến vụ tấn công ngày 7.10 năm ngoái, khi Hamas sát hại khoảng 1.200 người tại Israel, trong đó có hơn 40 người Mỹ.

Khoảng 250 người khác bị bắt làm con tin và bị giam giữ tại Dải Gaza. Israel đáp trả bằng chiến dịch quân sự, đến nay khiến ít nhất 40.819 người thiệt mạng tại Dải Gaza.

Hamas đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố từ năm 1997.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.