Mỹ: Tuồn điện thoại di động vào nhà tù

07/07/2009 10:29 GMT+7

Chính quyền liên bang đang tính đến việc làm nhiễu sóng điện thoại di động trong hệ thống nhà tù. Tuy nhiên, ý định này bị các nhà cung cấp mạng thông tin di động phản đối quyết liệt

Cảnh sát Brazil vừa phá vỡ một âm mưu chuyển lậu điện thoại di động (ĐTDĐ) vào nhà tù bằng máy bay đồ chơi điều khiển từ xa. Vụ việc đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, chính ở nước Mỹ mới phổ biến tình trạng này. Tại một số tiểu bang, trong đó có bang Maryland, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ để tìm ra những chiếc ĐTDĐ trong nhà tù dù chúng được cất giấu tinh vi.

Làm nhiễu sóng điện thoại?

Theo báo The Washington Post (Mỹ), mặc dù đã sử dụng chó đánh hơi nhưng vẫn có nhiều chiếc ĐTDĐ lọt vào nhà tù. Vào năm 2008, trong các nhà tù ở bang Maryland có 947 chiếc ĐTDĐ bị phát hiện và 335 chiếc khác đã bị tịch thu trong 4 tháng đầu năm nay.

Chính quyền liên bang đang tính đến việc làm nhiễu sóng ĐTDĐ trong nhà tù. Tuy nhiên, các nhà cung cấp mạng thông tin di động phản đối quyết liệt ý định trên, cho đó là việc làm bất hợp pháp vì có thể gây cản trở dịch vụ cho người sử dụng hợp pháp. Mới đây, một dự luật được ban hành về việc cho phép làm nhiễu sóng điện thoại trong hệ thống nhà tù. Đích thân Thống đốc Martin O’Malley đã đề nghị chính phủ liên bang cho phép bang Maryland thực hiện biện pháp này, trước mắt sẽ thử nghiệm ở nhà tù Baltimore.

Có nhiều cách để ĐTDĐ được tuồn vào nhà tù, trong đó phải kể đến vai trò của chim bồ câu với những chiếc điện thoại được buộc vào chân chúng từ bên ngoài bay vào. Tuy nhiên, hữu hiệu và phổ biến nhất vẫn là cách đặt ĐTDĐ vào túi các lính canh và nhân viên nhà tù. Cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên về các nhân viên biến chất khi nguy hiểm thì ít mà lợi ích họ có được thì rất nhiều, bởi thường thì họ chỉ bị kiểm tra chiếu lệ. Trong một cuộc chất vấn, có nhân viên nhà tù thẳng thừng trả lời rằng anh ta đã kiếm hơn 100.000 USD trong vòng chỉ một năm nhờ vào việc bán ĐTDĐ cho các phạm nhân.

Anthony Ephremides, giáo sư kỹ thuật điện ở Trường Đại học Maryland - một chuyên gia trong lĩnh vực thông tin di động, cho rằng việc thiết lập một hệ thống làm nhiễu sóng là khả thi nhưng phải chịu chi phí cao. Tuy nhiên, ông nói “đây chưa phải là phương án tối ưu, cần phải thử nghiệm và cẩn trọng về biện pháp này”.

Tử tù gọi điện đe dọa nghị sĩ

Năm ngoái, một tử tù đã có những cuộc gọi điện thoại đến một nghị sĩ với mục đích đe dọa.  Cuộc gọi đó, nằm trong số hàng trăm cuộc gọi được xác định là từ một tử tù ở bang Texas, đã thúc đẩy thượng nghị sĩ Hutchinson của bang Texas trình dự luật về vấn đề này ra Thượng viện hồi tháng 1. Trong khi đó, một băng đảng khét tiếng ở nhà tù Maryland đã bị truy tố vào tháng 4 về tội buôn lậu thuốc phiện trong nhà tù bằng cách sử dụng ĐTDĐ. Tiếp đó, vào tháng 5, một tù nhân ở Baltimore đã bị cáo buộc dính líu đến một vụ án giết người mà anh ta đã sắp đặt trước thông qua chiếc ĐTDĐ.

Chính vì những tội ác mà các tù nhân gây ra thông qua chiếc điện thoại và sự tiếp tay của các nhân viên nhà tù, chính quyền luôn phải nhức đầu suy nghĩ cách đối phó. Đã có đề nghị đưa ra là  bang Maryland cần tăng cường chống việc buôn lậu ĐTDĐ của các lính canh và nhân viên nhà tù.

Theo Hoàng Kim (Người Lao Động)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.