Mỹ ước tính tổn thất, nói Nga 'cạn kiệt' vì tấn công Donbass

Mỹ ước tính tổn thất, nói Nga 'cạn kiệt' vì tấn công Donbass

La Vi
La Vi
02/05/2023 21:10 GMT+7

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 1.5 đưa ra con số thương vong của Nga trong 5 tháng giao tranh ở miền đông Ukraine, chủ yếu ở thành phố Bakhmut.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết: "Chúng tôi ước tính rằng Nga đã phải chịu hơn 100.000 thương vong, trong đó có hơn 20.000 người thiệt mạng trong chiến đấu".

Trích dẫn thông tin tình báo mới được giải mật của Mỹ, ông Kirby còn nói rằng khoảng một nửa số người thiệt mạng là binh lính được tuyển dụng bởi công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga).

Ông Kirby đánh giá: "Nỗ lực của Nga trong một cuộc tấn công ở Donbass, phần lớn thông qua Bakhmut, đã thất bại... Nga đã không thể giành được bất kỳ lãnh thổ thực sự có ý nghĩa chiến lược nào. Nỗ lực này, đặc biệt là ở Bakhmut, đã phải trả giá đắt khủng khiếp. Nga đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự và lực lượng vũ trang của mình".

Ông Kirby cho biết thêm ông không đưa ra ước tính về thương vong của Ukraine vì "họ là nạn nhân ở đây". Ông còn nói rằng Nhà Trắng sẽ không công khai "thông tin gây khó khăn hơn" cho Ukraine, quốc gia có binh sĩ đang được liên minh các nước do Mỹ đứng đầu trang bị vũ khí và huấn luyện.

Trong khi đó, tướng Oleksandr Syrskyi, Chỉ huy lực lượng trên bộ Ukraine, ngày 1.5 nói rằng các lực lượng nước này đã đánh bật lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở Bakhmut, nhưng tình hình vẫn khá khó khăn. Ông Syrskyi còn viết rằng "ở một số khu vực của thành phố, kẻ thù đã bị các đơn vị của chúng tôi phản công và bỏ lại một số vị trí" trong những ngày gần đây.

Trận chiến kéo dài 10 tháng ở Bakhmut có tầm quan trọng mang tính biểu tượng đối với cả hai bên, trở thành điểm tựa của một cuộc chiến mà chiến tuyến ít có sự thay đổi kể từ cuối năm 2022, khiến cả hai bên phải tìm kiếm đột phá.

Các đơn vị mới của Nga, bao gồm lính dù và các tay súng Wagner, đang "liên tục lao vào trận chiến" dù chịu tổn thất nặng nề, theo ông Syrskyi. "Nhưng kẻ thù không thể kiểm soát thành phố", ông Syrskyi khẳng định.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với con số thương vong do phía Mỹ đưa ra cũng như tuyên bố của Tướng Syrskyi.

Trước đó, Reuters ngày 30.4 dẫn lời ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner, cho hay lực lượng của ông đã tiến được khoảng 100-150 m ở Bakhmut, khiến thành phố chỉ còn chưa đầy 3 km2 nằm trong tay Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.