Mỹ ưu tiên giải pháp ngoại giao với Triều Tiên

15/08/2017 07:40 GMT+7

Giải pháp quân sự mà Mỹ đang chuẩn bị để đối phó CHDCND Triều Tiên chỉ được áp dụng khi các lệnh trừng phạt về kinh tế và ngoại giao thất bại.

Tuyên bố trên do Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul ngày 14.8. Ông Dunford nhấn mạnh quân đội Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của hai nước giải quyết vấn đề tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên thông qua các biện pháp kinh tế và ngoại giao, theo Yonhap dẫn lời phát ngôn viên tổng thống Hàn Quốc Park Su-hyun. Ông Dunford còn khẳng định mọi người đều muốn chấm dứt tình trạng hiện nay mà không xảy ra chiến tranh. Về phần mình, Tổng thống Moon kêu gọi Triều Tiều nhanh chóng trở lại bàn đàm phán, nhấn mạnh những hành động khiêu khích và đe dọa chỉ làm tổn hại hòa bình, ổn định ở khu vực và cả thế giới.
Sau khi có cuộc gặp với Tổng thống Moon, ông Dunford rời khỏi Hàn Quốc để đến Trung Quốc và Nhật Bản. Chuyến công du châu Á lần này của vị Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh có nhiều quan ngại về nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ và Triều Tiên theo sau các cảnh báo qua lại của hai bên. Hôm 11.8, Tổng thống Donald Trump cảnh báo “giải pháp quân sự đã sẵn sàng” nếu Triều Tiên hành động thiếu khôn ngoan. Trước đó, giới chức Bình Nhưỡng cho hay kế hoạch phóng 4 tên lửa đạn đạo rơi cách đảo Guam của Mỹ 30 - 40 km sẽ được hoàn tất trong giữa tháng này để trình lãnh đạo Kim Jong-un xem xét. Dù ủng hộ cảnh báo của Tổng thống Trump, nhiều quan chức Mỹ, kể cả Cố vấn an ninh quốc gia H.R.McMaster và Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mike Pompeo, hôm 13.8 hạ thấp nguy cơ xảy ra xung đột. Ông Pompeo nói rõ rằng ông không tin một cuộc tấn công từ Triều Tiên đang “ló dạng”.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm qua ra lệnh cấm nhập khẩu hải sản và nhiều loại khoáng sản như than, quặng sắt, chì từ Triều Tiên, nhằm đáp ứng nghị quyết trừng phạt ngày 6.8 của HĐBA LHQ, theo Reuters. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Bắc Kinh vừa bổ nhiệm Trợ lý ngoại trưởng Khổng Huyễn Hựu làm đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên, thay ông Vũ Đại Vĩ, theo Reuters. Ông Khổng, 58 tuổi, từng làm đại sứ Trung Quốc ở VN trong giai đoạn 2011 - 2014.
Triều Tiên triệu hồi nhiều đại sứ về nước
Ngày 14.8, Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc cho hay Triều Tiên vừa triệu hồi những đại sứ then chốt về nước để tham dự một cuộc họp của các nhà ngoại giao nước này. Trong số đó có các đại sứ ở Trung Quốc, Nga và LHQ. Tuy nhiên, vị quan chức Hàn Quốc cho hay không rõ có bao nhiêu đại sứ được triệu hồi. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cuộc họp có thể nằm trong đợt họp mặt đại sứ định kỳ của Bình Nhưỡng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.