Mỹ và Anh lại 'chiến tranh' chỉ vì gợi ý pha trà của một giáo sư

26/01/2024 15:45 GMT+7

Hơn 250 năm sau khi người Mỹ đánh chìm những thùng trà ở cảng Boston để phản đối chính sách thuế của Anh, một cuộc 'trà chiến' mới đang nổ ra có thể đe dọa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Tranh cãi mới nhất xảy ra sau khi một nhà khoa học Mỹ khẳng định rằng một tách trà hoàn hảo cần có một chút muối trong đó. Việc này đã dẫn đến phản ứng gay gắt trên mạng xã hội từ người Anh, những người nổi tiếng là bảo thủ trong nhận thức về cách pha trà tốt nhất.

Theo tường thuật của CNN, nhà khoa học Michelle Francl, tác giả cuốn sách viết về khoa học phân tử đằng sau một tách trà ngon, tin rằng việc sử dụng muối là cần thiết để giảm vị đắng của thức uống này.

"Hóa ra là một lượng muối nhỏ, thậm chí không đủ để cảm nhận được vị mặn, sẽ giúp chúng ta không thấy trà đắng", bà Francl, giáo sư hóa học tại Đại học Bryn Mawr ở bang Pennsylvania (Mỹ), nói trên Đài ITV News.

Mỹ và Anh lại 'chiến tranh' chỉ vì gợi ý pha trà của một giáo sư- Ảnh 1.

Người Anh tức giận vì gợi ý về cách pha trà của một nhà khoa học Mỹ

CHỤP MÀN HÌNH CNN

Song gợi ý của bà hoàn toàn không nhận được sự hưởng ứng từ người dân ở đất nước bên kia bờ Đại Tây Dương. Nhiều người Anh đã tỏ ra tức giận và buông lời chỉ trích nhà khoa học Mỹ.

"Tôi đoán chúng ta lại sắp có chiến tranh nữa phải không?", nhà báo chuyên mảng luật quốc tế Molly Quell viết trên trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter). Trong khi đó, diễn viên hài người Anh Matt Green đặt câu hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra ở đó (Mỹ) vậy?".

Báo chí Anh cũng dành nhiều lời lẽ để châm biếm giáo sư Francl.

"Một nhà khoa học đến từ quốc gia, nơi bạn có thể thấy trà được pha bằng nước ấm từ vòi, tuyên bố đã tìm ra công thức cho một tách trà hoàn hảo", The Guardian bình luận.

"Giáo sư Francl khẳng định những phát hiện của bà là chắc chắn, mặc dù đến từ một quốc gia nơi trà xếp thứ hai sau cà phê, và thường có đá đi kèm", Daily Mail viết.

Căng thẳng dâng cao đến mức Đại sứ quán Mỹ tại Anh đã lên tiếng. "Chúng tôi không thể đứng yên để một đề xuất quá đáng như vậy đe dọa đến nền tảng của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước chúng ta", đại sứ quán cho biết trong tuyên bố được trên X hôm 24.1.

"Chúng tôi muốn đảm bảo với những người dân tốt bụng của Vương quốc Anh rằng ý tưởng không thể tưởng tượng được về việc thêm muối vào thức uống quốc gia của Anh không phải là chính sách chính thức của Mỹ, và sẽ không bao giờ như vậy", tuyên bố cho hay.

Hiện chưa rõ liệu tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ tại London có đủ để làm dịu tình hình hay không. Song một số người đã phản ứng khi cơ quan ngoại giao này cho biết trong tuyên bố rằng họ "sẽ tiếp tục pha trà theo cách thích hợp, bằng cách cho vào lò vi sóng".

Tranh cãi gợi nhớ sự kiện "Tiệc trà Boston" xảy ra vào ngày 16.12.1773 ở Mỹ. Khi đó, để phản đối chính sách "đánh thuế mà không có đại diện" mà quốc hội Anh thông qua, các thành viên của tổ chức Sons of Liberty (Những đứa con của tự do) cùng những người khác đã xông lên tàu của Công ty Đông Ấn và đổ khoảng 40 tấn trà (trị giá gần 2 triệu USD theo tỉ giá hiện tại) xuống vùng nước âm u của cảng Boston (nay thuộc bang Massachusetts của Mỹ).

Vương quốc Anh đáp trả bằng cách triển khai quân đội và các biện pháp trừng phạt khác đối với Massachusetts, khơi dậy sự phản đối của người Mỹ đối với chế độ thuộc địa. "Tiệc trà Boston" được coi là sự kiện then chốt dẫn đến Chiến tranh Cách mạng Mỹ (1775 - 1783), cuộc chiến chứng kiến việc khai sinh nước Mỹ vào năm 1776.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.