Mỹ và đồng minh NATO, G7 họp khẩn về vụ nổ tại Ba Lan

16/11/2022 09:15 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo nhóm G7 đang họp khẩn tại Bali (Indonesia) về vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, trong khi nước này cân nhắc kích hoạt cơ chế tham vấn của NATO.

Nhà Trắng ngày 16.11 thông báo Tổng thống Joe Biden và lãnh đạo các nước Anh, Canada, Đức, Nhật Bản, Pháp và Ý đang họp khẩn tại Bali (Indonesia về vụ tên lửa rơi tại Ba Lan khiến 2 người thiệt mạng. Lãnh đạo các nước NATO như Hà Lan, Tây Ban Nha cũng dự họp, theo Reuters.

Nhà Trắng cho biết cuộc họp được Tổng thống Biden triệu tập. Cuộc họp được tổ chức bên lề hội nghị cấp cao các nền kinh tế lớn và mới nổi G20.

Các nhà lãnh đạo G7, NATO họp khẩn tại Bali vào sáng 16.11 về vụ nổ tại Ba Lan

Reuters

Tổng thống Biden đã từ chối trả lời khi phóng viên đề nghị ông chia sẻ thông tin về vụ nổ, theo CNN. Trước đó, nhà lãnh đạo đã điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Vụ nổ xảy ra vào ngày 15.11 tại làng Przewodow ở miền đông Ba Lan, giáp với Ukraine. Vụ nổ xảy ra cùng ngày Nga giáng đợt tấn công tên lửa dữ dội trên khắp lãnh thổ Ukraine.

NATO điều tra vụ nổ ở Ba Lan, Nga phủ nhận trách nhiệm

Tổng thống Duda cho biết quả tên lửa “nhiều khả năng được sản xuất tại Nga” nhưng nhấn mạnh chưa có bằng chứng rõ ràng nó được phóng từ đâu. Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina thông báo “quả tên lửa do Nga sản xuất đã rơi xuống làm 2 công dân Cộng hòa Ba Lan thiệt mạng”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từ khách sạn tại Bali

Nhà Trắng

Ba Lan đã triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói không có thông tin gì về vụ nổ tại Ba Lan. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định không thực hiện cuộc tấn công nào vào các mục tiêu gần biên giới Ukraine-Ba Lan, đồng thời chỉ trích các tuyên bố từ giới chức và truyền thông Ba Lan về “tên lửa Nga” là hành vi cố tình khiêu khích nhằm leo thang tình hình, theo đài RT.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết có bằng chứng vụ tên lửa rơi xuống làng Przewodow là hành động đơn lẻ và không có bằng chứng về việc có thêm những tên lửa khác. Ông nói thêm rằng Ba Lan đang cân nhắc kích hoạt Điều 4 của Hiệp ước NATO.

Hiện trường vụ nổ tại Ba Lan

Reuters

Theo CNN, Điều 4 cho phép bất kỳ thành viên nào của liên minh được tham vấn với các thành viên còn lại liên quan đến các vấn đề toàn vẹn lãnh thổ, độc lập chính trị hay an ninh bị đe dọa.

Xem nhanh: Ngày 264 chiến dịch, Nga có bước tiến nhỏ ở Donetsk, Mỹ tin chiến sự Ukraine sẽ giảm vì mùa đông

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Duda, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh điều quan trọng là toàn bộ chứng cứ thật được xác định. Ông Stoltenberg cũng sẽ chủ trì cuộc họp khẩn cấp với toàn bộ đại sứ của NATO trong sáng 16.11 tại Brussels (Bỉ) để bàn bạc về sự kiện tại Ba Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.