Mỹ và Trung Quốc tập trận chung lần đầu kể từ năm 2016

Khánh An
Khánh An
10/09/2024 07:43 GMT+7

Quân đội Mỹ và Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Formosa tại Brazil, lần đầu tập trận chung kể từ cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương vào năm 2016.

Tờ South China Morning Post ngày 10.9 đưa tin các binh sĩ Mỹ và Trung Quốc lần đầu tham gia cuộc tập trận chung Formosa do Lực lượng Vũ trang Brazil dẫn đầu.

Bộ Quốc phòng Brazil cho hay khoảng 3.000 binh sĩ sẽ bắt đầu tập trận từ ngày 11-17.9. Đây là một trong những cuộc tập trận lớn nhất châu Mỹ La tinh, được tổ chức lần đầu vào năm 1988 và diễn ra gần thành phố Formosa (Brazil).

Quân đội Mỹ, Trung Quốc tham gia tập trận chung

Trong cuộc tập trận Formosa năm ngoái, Mỹ đã cử quân từ bộ tư lệnh miền nam (US Southcom), trong khi Trung Quốc tham gia với tư cách quan sát.

Năm nay đánh dấu lần đầu tiên 2 nước cử binh sĩ tham gia cuộc tập trận, với 33 người từ Hải quân Trung Quốc và 54 người từ Hải quân Mỹ, theo một phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Brazil.

Mỹ và Trung Quốc tập trận chung lần đầu kể từ năm 2016- Ảnh 1.

Sự tham gia của Trung Quốc vào cuộc tập trận Formosa là hoạt động mới nhất trong việc mở rộng hợp tác quân sự với châu Mỹ La tinh

ẢNH: HẢI QUÂN BRAZIL

Các sĩ quan từ Argentina, Pháp, Ý, Mexico, Nigeria, Pakistan, Cộng hòa Congo và Nam Phi cũng tham gia cuộc tập trận.

"Thông lệ là mời các quốc gia thân thiện tham gia các cuộc tập trận này. Tầm quan trọng của những lời mời như vậy có liên quan trực tiếp đến cơ hội thúc đẩy sự hội nhập lớn hơn giữa Hải quân Brazil và lực lượng của các quốc gia thân thiện", Hải quân Brazil cho biết trong một thông cáo.

Khi được hỏi về hoạt động này, Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị đặt câu hỏi với US Southcom, nhưng chưa thể liên lạc với lực lượng này để đề nghị đưa ra bình luận.

Bộ Quốc phòng Brazil cho biết mục đích của cuộc tập trận là mô phỏng các hoạt động đổ bộ trong đó tàu chiến tiến hành tấn công vào một vùng ven biển và lên kế hoạch đổ bộ lên một bãi biển được chỉ định.

Cơ quan này nói thêm rằng "tất cả vũ khí được sử dụng sẽ sử dụng đạn thật", tạo điều kiện cho khả năng tương tác và tích hợp của hải quân, lục quân và không quân "bên cạnh việc thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm với các lực lượng đồng minh từ các quốc gia khác".

Quân đội Trung Quốc và Mỹ chưa tổ chức các cuộc tập trận chung kể từ năm 2016, khi Washington mời Bắc Kinh tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương, còn được gọi là Rimpac. Khi đó, Trung Quốc đã cử 5 tàu chiến và khoảng 1.200 quân.

Tuy nhiên, trong các cuộc tập trận Rimpac tiếp theo, Lầu Năm Góc đã rút lại lời mời để phản ứng Trung Quốc về "hành vi tiếp tục quân sự hóa các thực thể tranh chấp" ở Biển Đông, theo lời người phát ngôn Lầu Năm Góc khi đó là ông Christopher Logan.

Cuộc tập trận Rimpac gần đây nhất diễn ra vào tháng 7 và quân đội Trung Quốc một lần nữa không được mời vì "sự miễn cưỡng tuân thủ các quy tắc hoặc chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế" của Bắc Kinh, theo Phó đô đốc Hải quân Mỹ John Wade, người chỉ huy cuộc tập trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.