Mỹ và Trung Quốc tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu

03/09/2016 22:53 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc ngày 3.9 chính thức tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổng thống Mỹ Barack Obama ca ngợi đây là bước ngoặt lịch sử.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao văn kiện phê chuẩn Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon tại một buổi lễ ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), nơi tổ chức thượng đỉnh G20 (khai mạc vào ngày 4.9), theo AFP.
Ông Ban Ki-moon cho biết ông lạc quan rằng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu sẽ bắt đầu có hiệu lực vào cuối năm 2016.
Ông Obama phát biểu rằng biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng hơn bất kỳ thách thức nào trong thế kỷ này, gọi đây là bước ngoặt lịch sử.
Quốc hội Trung Quốc chính thức phê chuẩn Hiệp định Paris trước đó trong ngày 3.9. “Chúng ta cần phải có biện pháp sáng tạo để chống biến đổi khí hậu”, ông Tập tuyên bố, đồng thời cam kết Bắc Kinh sẽ nghiêm túc thực hiện hiệp định này.
Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đặt ra mục tiêu đầy tham vọng trong việc ứng phó với sự ấm lên toàn cầu và gây quỹ hàng nghìn tỉ USD hỗ trợ các nước nghèo đang đối mặt với nhiều thiệt hại từ hậu quả của biến đổi khí hậu.
Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau khi ít nhất 55 quốc gia, chiếm 55% lượng khí thải nhà kính trên thế giới, đã ký kết. Trung Quốc chiếm gần 1/4 lượng khí thải nhà kính thế giới và Mỹ đứng thứ hai (15%).
Đến ngày 3.9, chỉ có 24 chữ ký phê chuẩn Hiệp định Paris, bao gồm Pháp và nhiều đảo quốc đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao nhưng xả khí thải rất ít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.