Mỹ xác nhận 2 công dân tử trận ở miền đông Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
23/07/2022 16:49 GMT+7

Giới chức Mỹ ngày 22.7 xác nhận hai công dân nước này được cho là chiến đấu cùng với lực lượng Ukraine chống lại lực lượng Nga đã thiệt mạng ở miền đông Ukraine.

“Chúng tôi có thể xác nhận cái chết gần đây của hai công dân Mỹ ở vùng Donbass của Ukraine. Chúng tôi đang liên lạc với gia đình và cung cấp tất cả những hỗ trợ lãnh sự có thể”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, theo Đài ABC News.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo FH-70 tại một tiền tuyến ở vùng Donbass ngày 18.7

Reuters

Ít nhất hai công dân khác của Mỹ đã thiệt mạng ở Ukraine và hai người khác bị lực lượng Nga bắt giữ, theo tờ New York Post. Trong đó, cựu chiến binh Stephen Zabielski (52 tuổi) thiệt mạng trong tháng 5 tại làng Dorozhnyanka thuộc tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine sau khi giẫm phải mìn.

Trước đó, một cựu chiến binh khác, Willy Joseph Cancel Jr. (22 tuổi) đã thiệt mạng ở Ukraine vào tháng 4, theo mẹ của người này. Cancel, một người cha của đứa con trai 7 tháng tuổi vào thời điểm anh qua đời, được thuê để chiến đấu ở Ukraine bởi một công ty hợp đồng quân sự tư nhân.

Mỹ xác nhận 2 công dân tử trận ở miền đông Ukraine

Ngoài ra, hai cựu binh Mỹ từ bang Alabama Alexander Drueke (39 tuổi) và Andy Huynh (27 tuổi) bị cho là đã bị lực lượng thân Nga bắt gần tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine và đối mặt lời đe dọa về án tử hình.

Trong một cuộc thẩm vấn được ghi hình lại sau khi hai cựu binh Mỹ bị bắt, một người thẩm vấn nói với Huynh rằng cựu binh này đủ điều kiện nhận án tử hình theo luật của một nước cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine.

Xem thêm diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:


Liệu Ukraine có thể xoay chuyển cục diện?

Ukraine cảnh báo công dân tìm cách có quốc tịch Nga sẽ bị xem là tội phạm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.