Mỹ xem xét triển khai vũ khí hạng nặng tại Đông Âu

14/06/2015 10:46 GMT+7

(TNO) Mỹ đang dự tính triển khai xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác đủ dùng cho 5.000 lính tại nhiều nước vùng Baltic và Đông Âu nhằm đề phòng các hành động của Nga tại khu vực này.

(TNO) Mỹ đang dự tính triển khai xe tăng và các vũ khí hạng nặng khác đủ dùng cho 5.000 lính tại nhiều nước vùng Baltic và Đông Âu nhằm đề phòng các hành động của Nga tại khu vực này.

>> Mỹ gửi xe tăng hạng nặng cho đồng minh Đông Âu

Mỹ dự tính triển khai xe tăng và vũ khí hạng nặng đến các nước Đông Âu
nhằm đối phó với Nga - Ảnh: AFP
Đề xuất này là hành động nhằm tái đảm bảo cho các đồng minh châu Âu của Mỹ sau khi Nga sáp nhập vùng Crimea của Ukraine thành lãnh thổ hồi tháng 3.2014. Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter và Nhà Trắng được kỳ vọng sẽ thông qua đề xuất này trước cuộc gặp các bộ trưởng quốc phòng khối NATO tại Brussels, Bỉ trong tháng này, theo The New York Times.
Trong khi đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc Steve Warren cho hay vẫn chưa có quyết định nào về việc triển khai vũ khí. “Quân đội Mỹ vẫn tiếp tục đánh giá và thảo luận cùng các đồng minh về địa điểm tốt nhất để lưu trữ những vũ khí trên. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa quyết định có (triển khai) hay không hoặc khi nào sẽ thực hiện”, ông Warren nói.
Số lượng vũ khí này đủ để triển khai cho khoảng 5.000 lính tại 3 nước vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia, cùng với đó là Ba Lan, Romania, Bulgaria và Hungary.
Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai vũ khí hạng nặng cho các nước thành viên mới của NATO tại Đông Âu, nơi từng thuộc Liên Xô, kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Đây cũng là hành động đáng chú ý nhất của Mỹ và NATO thực hiện nhằm giúp các nước trong khu vực và gửi thông điệp đến Nga rằng Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh có biên giới chung với Nga, theo The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.