Myanmar cấm bán bao cao su, thuốc ngừa thai dịp Tết Thingyan

10/04/2015 21:30 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Myanmar vừa cấm bán thuốc ngừa thai, Viagra, và cả bao cao su suốt dịp tết truyền thống Thingyan của Myanmar (từ ngày 13-16.4), theo Myanmar Times ngày 10.4.

(TNO) Cảnh sát Myanmar vừa cấm bán thuốc ngừa thai, Viagra, và cả bao cao su suốt dịp tết truyền thống Thingyan của Myanmar (từ ngày 13-16.4), theo Myanmar Times ngày 10.4.

Myanmar Times: một chủ tiệm cầm loại thuốc ngừa thai mà cảnh sát cấm ông bán trong dịp Tết truyền thống Thingyan của MyanmarMột chủ tiệm cầm loại thuốc ngừa thai mà cảnh sát cấm ông bán
trong dịp tết truyền thống Thingyan của Myanmar - Ảnh chụp màn hình Myanmar Times
Từ ngày 30.3, cảnh sát Yangon đã thông báo sẽ bắt những chủ tiệm còn bán thuốc ngừa thai, hoặc thuốc hỗ trợ cương dương. Họ thậm chí buộc các chủ tiệm thuốc phải ký cam kết không bán những loại này trước và trong dịp tết.
Một chủ tiệm thuốc giấu tên cho biết, cảnh sát nói rằng sẽ bắt giam nếu ông bán bất kỳ sản phẩm tránh thai nào (kể cả sản phẩm hợp pháp đã được đăng ký với Phòng quản lý thuốc và thực phẩm).Tại một số nơi ở Yangon, cảnh sát còn cấm bán cả bao cao su.
“Ngày 23.3, chúng tôi đã bắt đầu bắt những chủ tiệm nào còn bán những loại đã cấm”, thượng úy Thi Thi Myint cho biết.
Theo cảnh sát Myanmar, “chiến dịch đặc biệt” này nhằm làm giảm tội phạm tình dục, và đây được xem là lệnh cấm nặng nề nhất trong ít nhất một thập kỷ qua.
Hệ luỵ sau lệnh cấm này là nhiều nơi phải dẹp tất cả loại này, hoặc thậm chí đóng cả cửa tiệm. Tuy nhiên, thuốc và bao cao su vẫn được bán lét lút với giá gấp đôi.
Bác sĩ Thiha Thit, chủ tiệm thuốc quận Ahlone, cho rằng đây là một lệnh cấm sai lầm. “Thuốc hỗ trợ cương dương không khuyến khích tội phạm tình dục. Nếu cảnh sát cấm cả bán thuốc ngừa thai thì nó lại càng gây thêm nhiều vấn đề xã hội rắc rối khác”, ông nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.